Thêm 84 hổ Siberia ra đời

Trung Quốc cho biết kể từ tháng 3 đến nay, đã có thêm 84 hổ Siberia (ảnh) ra đời ở vùng đông bắc nước này. Đây là một tin vui bởi vì nó đã phần nào đẩy lùi nguy cơ bị tuyệt chủng chúng.

Ông Liu Dan, một quan chức tại trung tâm nuôi dưỡng thú tại tỉnh Hắc Long Giang cho biết tất cả những hổ con đều đang trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Ông cũng cho biết thêm hiện đang có 13 hổ mẹ đang có thai và trước tháng 10 sẽ có thêm khoảng 20-30 hổ con chào đời.

Được biết trung tâm nuôi dưỡng này được thành lập vào năm 1986, hiện đang nuôi 750 hổ Siberia và dự định sẽ thả 620 con trong số này về lại với thiên nhiên.

Ngoài tên hổ Siberia thì loài này còn có tên hổ Amur, hổ Ussuri hay hổ Machuria và được xếp trong danh sách 10 loài có nguy cơ tuyệt chủng hàng đầu thế giới. Hiện nay trong tự nhiên chỉ còn khoảng 400 hổ Siberia, trong đó có khoảng 20 con tại Trung Quốc và phần còn lại sống ở vùng cực đông nước Nga.

(Ảnh: AFP)

Đ.K.L.

 

Theo AFP, Tuổi trẻ