Thêm một tảng băng trôi khổng lồ từ Nam cực

Một tảng băng trôi khổng lồ có kích cỡ tương đương đất nước Luxembourg (Tây Âu) đã vỡ ra từ phía đông Nam cực vào đầu tuần này có thể “đe dọa tới cuộc sống biển”, các nhà khoa học cảnh báo ngày 26-2.

Ảnh vệ tinh cho thấy tảng băng trôi khổng lồ tách ra khỏi sông băng Mert – Ảnh: The Sun

Theo Hãng tin BBC (Anh), tảng băng trôi này có chiều dài 78km và bề rộng lên tới 39km tách ra khỏi sông băng Mertz, sau đó nó va chạm một tảng băng khổng lồ khác, gọi là B9B. Chúng di chuyển và có thể tác động nghiêm trọng đến tảo (tảo rất phát triển vào mùa xuân) và bầy chim cánh cụt hoàng đế sống trong khu vực này.

“Bầy chim cánh cụt buộc phải di chuyển xa hơn 200-300km về phía tây để tìm thức ăn, và bầy hải cẩu cũng thế, chúng ra đi để tìm những vùng nước thông thoáng hơn”, tiến sĩ Neal Young công tác ở Trung tâm Hợp tác nghiên cứu hệ sinh thái và khí hậu Nam cực tại Úc nói.

 

Theo Tuổi Trẻ (BBC)