Thiên đường sex nơi nhiều phụ nữ “dùng chung” bạn trai ở Trung Quốc

Hầu hết những người phụ nữ trẻ này là công nhân ở nhà máy, có mức lương bèo bọt, hi vọng có thể kiếm được chồng ở thành phố để chống ế.


(Ảnh: Cen)


Đông Quan là thành phố đèn đỏ nổi tiếng ở Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Trung Quốc gần đây đăng tải một loạt hình ảnh giường chiếu của một người đàn ông ở Đông Quan ôm, hôn 2, 3 phụ nữ trên giường cùng một lúc.

Đông Quan là thành phố công nghiệp trọng điểm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nó được biết đến là “thủ đô của các nhà máy trên thế giới” và cũng là “thành phố đèn đỏ” nổi tiếng ở Trung Quốc. Thành phố trở thành đô thị nhếch nhác nơi phụ nữ thường sống cùng và “dùng chung” bạn trai với nhau.


Đàn ông hẹn hò với nhiều phụ nữ khá phố biến ở Đông Quan (Ảnh: Cen)


Tay trong tay với hai người cùng một lúc (Ảnh: Cen)

Các cô gái ở nhà máy thường sống trong khu nhà ở tập thể, chia phòng với người khác. Tuy nhiên nhiều cô chuyển ra ngoài, thuê phòng ở thành phố. Để tiết kiệm chi phí, nhiều người chấp nhận ở cùng với các cặp đôi khác. Do đó, các đôi phải lần lượt đi ra ngoài để phòng cho người khác có thời gian riêng tư.

Trong khi thực tế này gây sốc cho nhiều người thì việc này được cho là khá bình thường với các công nhân ở thành phố.

Một người đàn ông tên Li Bin nói anh có 3 cô bạn gái là công nhân ở nhà máy. Anh sống như vợ chồng với người thứ nhất, tình cảm lãng mạn với người thứ hai và xem người thứ ba là nhân tình. Bin thậm chí còn khẳng định: “Cả 3 người bọn họ đều biết nhau”.

Anh nói: “Bạn gái thứ 3 của tôi làm việc khá vất vả. Cô ấy hay buồn nên tôi thường đến nói chuyện, an ủi. Sau đó cô đề nghị chúng tôi hẹn hò nhưng tôi nói: Anh đã có 2 người rồi, không thể có người thứ ba. Chúng ta chỉ có thể là nhân tình và cô ấy đồng ý”.


Một đàn ông hẹn hò với 4 phụ nữ cùng một lúc (Ảnh: Cen)


Phụ nữ còn sẵn sàng chi tiền để giữ đàn ông (Ảnh: Cen)

Một người đàn ông khác tên Xiao Lin tiết lộ anh cũng có 3 người bạn gái cùng một lúc. “Đó là việc bình thường. Ở đây ai cũng như vậy”. Xiao Lin nói thêm: “Bạn của tôi ai cũng giống ai. Một người đàn ông có vài ba phụ nữ là chuyện rất bình thường”. “Những cô công nhân nhà máy trẻ đẹp ở khắp nơi. Họ đơn giản và dễ dụ. Sẽ thật xấu hổ nếu chỉ có 1 người tình”. Nói về việc hẹn hò, Xiao Lin nói: “Chúng tôi còn trẻ nên có thể vui chơi khoảng vài năm. Khi đến tuổi, các cô gái có thể về quê lấy chồng”.

Một người dân địa phương nói: “Thật không dễ dàng gì để công nhân nam tìm được việc làm nhưng nữ công nhân thì không thể rời nhà máy nếu chưa có bạn trai”.


Nam công nhân ở nhà máy thường rất “đắt giá” (Ảnh: Cen)


 Ở Đông Quan cứ 100 phụ nữ thì chỉ có 89 đàn ông (Ảnh: Cen)

Xiao Qin là nữ công nhân ở nhà máy, lương tháng khoảng 2.000 nhân dân tệ, cao hơn bạn trai cũ của cô đang làm việc ở siêu thị. Cô nói: “Nếu tôi nhìn thấy người yêu có ít hơn 200 nhân dân tệ trong ví, tôi sẽ bỏ thêm vài trăm vào đó. Tôi sẽ do dự khi tiêu tiền cho mình nhưng người yêu muốn gì, tôi đều mua cho”.

Nguyên nhân sâu xa của những vấn đề nhức nhối ở Đông Quan là do lỗ hổng khổng lồ về chênh lệch giới tính ở Trung Quốc. Ở Đông Quan cứ 100 phụ nữ thì chỉ có 89 đàn ông. Điều này khiến nam công nhân ở các nhà máy trở nên “đắt giá” hơn bao giờ hết. Phụ nữ ở quê phải lên thành phố để tìm việc, tìm chồng. Cùng với áp lực của xã hội về tuổi kết hôn của phụ nữ là 27, vấn đề chung chồng lại càng phổ biến.

Đến giờ chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có chính sách nào để giải quyết việc mất cân bằng trên.

Nguồn: Theo Vntinnhanh

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.