Thiết bị mới đo lưu lượng máu cho bệnh nhân bỏng

Thiết bị mới đo lưu lượng máu cho bệnh nhân bỏng

Mới đây một công ty Thuỵ Sỹ đã phát triển một máy ảnh có khả năng đo lượng máu lưu thông trong da của những bệnh nhân bị bỏng.

Thiết bị có tên “Hình ảnh Laser Doppler” được phát triển bởi Aimago, một công ty mới thành lập đặt tại trường ĐH Ecole Polytechnique de Lausanne, Thuỵ Sỹ, được thiết kế để giúp đánh giá mức độ và sự nghiêm trọng của vết bỏng.

Thiết bị mới đo lưu lượng máu cho bệnh nhân bỏng
Thiết bị có tên “Hình ảnh Laser Doppler” có khả năng hiển thị
lượng máu lưu thông trong da của những bệnh nhân bị bỏng (Ảnh: BBC)

Dữ liệu lâm sàng từ thử nghiệm vừa được trình bày hôm 14/9 tại Hội nghị European Burns Association ở Hague.

“Hình ảnh Laser Doppler” được kết nối với một cánh tay robot linh hoạt có thể di chuyển khắp các vùng da bị bỏng. Phía bên kia của thiết bị là màn hình video hiển thị sự khác biệt trong cường độ lưu thông máu.

“Màu đỏ có nghĩa là lưu lượng máu cao, xanh là lưu lượng máu thấp”, Michael Friedrich Aimago, một nhà nghiên cứu, cho biết. “Các chuyên gia có thể sử dụng thông tin này để kiểm tra xem các mô bị bỏng có được cung cấp máu hay không. Nếu mô không được cung cấp máu chúng sẽ không có khả năng phục hồi và cuối cùng sẽ chết do vậy phải tiến hành cấy ghép da”. Tuy nhiên nếu các mô vẫn được cung cấp máu, da sẽ lành một cách tự nhiên mà không để lại các vết sẹo.

Mặc dù mục đích chính của thiết bị là sử dụng cho các bệnh nhân bị bỏng, song các nhà sản xuất cho biết, nó cũng có thể được sử dụng trong phẫu thuật tái tạo để xác định tính khả thi của các mô da trước khi được cấy ghép.

 

Theo BBC, Đất Việt