Thời điểm quan sát tốt nhất trận mưa sao băng Leonids ở Việt Nam

Thời điểm quan sát tốt nhất trận mưa sao băng Leonids ở Việt Nam

Tới đêm 17, rạng sáng 18/11, mưa sao băng Leonids (Sư tử) sẽ đạt cực đại. Tuy nhiên, tại Việt Nam, người yêu thiên văn sẽ khó quan sát hiện tượng thiên nhiên này bởi sự “can thiệp” của Mặt Trăng.

Như vậy, trong vòng một tuần, người yêu thiên văn có thể quan sát hai hiện tượng thiên nhiên khá thú vị là “siêu Trăng” và mưa sao băng.

Anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) cho biết, đây là trận mưa sao băng cỡ nhỏ với mật độ khoảng 15-20 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm.

Thời điểm quan sát tốt nhất trận mưa sao băng Leonids ở Việt Nam
Đây là trận mưa sao băng cỡ nhỏ với mật độ khoảng 15-20 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm. (Ảnh minh họa: http://blog.scientificsonline.com).

Trong quá khứ, Leonids là mưa sao băng lớn và từng có lần số lượng sao băng cao bất thường với hàng nghìn sao băng mỗi giờ (được gọi là bão sao băng). Sự bùng nổ này xảy ra khi Trái Đất đi qua đúng khu vực có mật độ thiên thạch cao nhất của đám tàn dư do sao chổi để lại.

Tuy nhiên, theo dự đoán, sự bùng nổ này sẽ không xuất hiện cho tới năm 2033. Do đó, trận mưa sao băng năm nay sẽ có mật độ không quá 20 sao băng mỗi giờ vào cực điểm ngay cả khi quan sát trong điều kiện thời tiết lý tưởng nhất.

Thời điểm quan sát tốt nhất trận mưa sao băng này ở Việt Nam là khoảng thời gian từ 2 giờ ngày 18/11 khi chòm sao Sư tử đã lên khá cao ở chân trời phía Đông. Tuy nhiên, do đây là trận mưa sao băng nhỏ, lại vào thời điểm gần ngày Trăng tròn (ngày 19 Âm lịch) nên ánh trăng sẽ hạn chế khả năng quan sát.

Cũng như nhiều sự kiện thiên văn khác, khi quan sát, người xem cần chọn vị trí quang đãng, an toàn, tránh ánh sáng từ đèn cao áp, tránh ô nhiễm không khí và phải chú ý vấn đề thời tiết

 

Theo Vietnam+