Thưa với mẹ cha…

Thưa với mẹ cha...
 

Kính gửi chị Hạnh Dung

Em 24 tuổi, đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Người yêu em nghề nghiệp ổn định, tính tình đàng hoàng và rất yêu thương, chăm sóc em. Anh chỉ có một nhược điểm là ít nói và không mạnh dạn trong giao tiếp. Cũng vì tính cách đó nên dù để ý thương thầm em suốt một thời gian dài nhưng anh không ngỏ lời, đến khi em chia tay người yêu cũ, mới dám bày tỏ.
 
Có một điểm lấn cấn là hiện cả người yêu cũ và người yêu mới của em đều làm chung trong công ty, em muốn xác định rõ quan hệ, để người ta khỏi nói ra nói vào việc mình bỏ người này theo người khác. Em muốn đưa anh về giới thiệu với gia đình nhưng anh còn ngại không dám tới, em cũng không biết nói sao để ba má em chấp nhận cho anh tới thăm nhà.
 
Trước đây, ba má em rất ưng ý người yêu cũ của em, chỉ vì bọn em không hòa hợp được với nhau nên mới chia tay. Chuyện này em cũng đã nói cho anh biết. Anh nói, nên đợi một thời gian nữa để ba má em khỏi phải so sánh người này người kia. Em không biết nên đợi, hay nên thuyết phục anh mạnh dạn lên?
Thưa với mẹ cha...
Ảnh minh họa

Em Thùy Dung thân mến,

Khi tình yêu đủ chín, hôn nhân sẽ là bậc thang tiếp theo mà đôi lứa cùng nhau bước lên một cách tự nhiên, không phải gượng ép hay vội vã. Bên cạnh những yếu tố như tính tình, nghề nghiệp, thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai bên.

Ở đây, có thể giải thích việc anh ấy ngại đến nhà ra mắt ba má em là do bản thân anh ít nói, không mạnh dạn; nhưng biết đâu trong đó còn tiềm ẩn chuyện tình yêu chưa đủ mạnh để vượt qua những ngại ngần?

Nếu thực sự yêu và muốn cùng em thành một gia đình, anh ấy sẽ có đủ động lực để chính thức hóa quan hệ, thông qua sự công nhận của ba má. Việc thưa với cha mẹ là việc người yêu em phải chủ động làm, có em hỗ trợ từ bên trong, chứ không phải là việc em đứng ra cáng đáng.

Chuyện này tuy không phải chuyện lớn, nhưng cũng thể hiện tình cảm, tính cách của người em yêu. Phụ nữ có thể làm mọi việc, nhưng tốt nhất là nên đóng vai hỗ trợ, tạo điều kiện để nam giới chủ động, nhất là trong việc này. Nếu em cứ nhất định làm thay, e rằng sau này còn nhiều việc khác em cũng phải làm thay như vậy, sẽ không hay cho cả em và anh ấy.

Trước mắt, có lẽ hai em chưa cần thưa với ba má theo hướng “nghiêm trọng”. Em hãy mời anh ấy đến nhà chơi, hoặc lúc nào đó phải đưa em đi chơi, thì hẹn anh ấy đến nhà đón em. Vài lần vậy rồi quen, ba má em sẽ hiểu, sẽ hỏi han để em có thể nói về anh ấy. Bản thân anh ấy cũng sẽ mạnh dạn hơn, không coi việc đến nhà em là quá khó khăn nữa. Đến khi thuận tiện, có thể sắp xếp để anh ấy cùng ăn cơm với gia đình, gặp gỡ mọi người.

Những việc này sẽ chuẩn bị dần cho anh ấy, để khi quyết định rồi thì anh ấy sẽ cùng với em thưa chuyện với ba má. Hoặc nếu anh ấy không thể tự làm, có thể nhờ ba má của anh ấy sang nói chuyện. Việc này có thể mất thêm một ít thời gian, nhưng cũng là cần thiết.

Em đừng ngại chuyện mình không công khai sớm quan hệ, người ta nói ra nói vào. Thực ra, khi mình khẳng định quan hệ mới sớm quá, gần quá với thời điểm chấm dứt mối quan hệ trước đây, mình cũng phải chịu sự xì xào của dư luận thôi. Em hãy bình tĩnh củng cố vững chắc tình cảm của mình.

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.