Thực đơn Valentine: Súp hoa hồng

Thực đơn Valentine: Súp hoa hồng - 1

Ngày lễ tình nhân năm nay bạn hãy dành thời gian để chế biến những món ăn đặc biệt để tặng cho những người thân yêu của bạn. Hãy thử sức với món súp hoa hồng xem sao.

Nguyên liệu:

– 1/2 lít sữa tươi
– 200g sò điệp
– 2 hoa hồng đỏ hoặc hồng
– 50g bột mì
– 1 thìa cà-phê bơ.

Thực hiện:

  • 1

    Sò điệp rửa sạch, thái hạt lựu. Tách cánh hoa hồng đem rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng. Đun nước sôi, cho cánh hoa hồng vào, tắt lửa, nhấc xuống, lọc lấy nước. Cho chảo lên bếp, đợi chảo nóng, cho 1/2 thìa cà-phê bơ vào chảo, cho sò điệp vào đảo nhanh tay.

  • 2

    Cho 1/2 thìa cà-phê bơ vào chảo, đun chảy rồi cho bột mì khô vào đảo. Cho sữa tươi, nước hoa hồng và phần bột mì vừa xào ở trên vào để tạo độ sánh cho súp.

  • 3

    Cho súp ra đĩa sâu lòng trang trí với cánh hoa hồng. Món này dọn ra ăn ngay làm món khai vị, có thể dùng kèm với bánh mì sandwich. Bạn có thể cho súp vào tủ lạnh trước khi dùng, món súp cũng rất ngon.

    Thực đơn Valentine: Súp hoa hồng - 1

    Chúc các bạn ngon miệng và có một lễ Valentine ngập tràn hạnh phúc nhé!