Thuốc lá – Thủ phạm của bất lực

Theo tính toán, những người hút trên một bao thuốc lá mỗi ngày sẽ có nguy cơ bị rối loạn xuất tinh cao hơn nhiều, so với nhưng người không hút thuốc.

(Ảnh: fhcrc.org)

Một nghiên cứu mới đây đã chứng minh rằng hút thuốc quá nhiều gây ra sự bất lực trong quan hệ vợ chồng. Nghiên cứu này được thực hiện với hơn 8.000 người trong độ tuổi từ 15 đến 60.

Các nhà khoa học chứng minh được nguy cơ rối loạn xuất tinh ở những người hút nhiều hơn 20 điếu mồi ngày, cao hơn 40% so với những người không hút thuốc.

Ở những người càng nhiều tuổi hoặc những người bị bệnh đái tháo đường hay mắc những bệnh tim mạch nguy cơ bị rối loạn chức năng này vì hút thuốc lá càng cao hơn.

Nghiên cứu này thêm một lý do khuyến cáo mọi người không nên hút thuốc. Ở Châu Âu, với hy vọng giảm được tối đa số lượng người hút thuốc, các cơ quan chức năng đã yêu cầu nhà sản xuất thuốc lá phải in rõ dòng chữ “thuốc lá – thủ phạm của bất lực” trên mặt các bao thuốc.

 

Theo VTV, Worldnews, Tiền Phong