Tìm đầu ra cho khí thải nhà kính

Theo AFP, vào ngày 27 và 28-9 tại thủ đô Washington (Mỹ) diễn ra Hội nghị các nền kinh tế hàng đầu về an ninh năng lượng và thay đổi khí hậu.

Đây là hội nghị đầu tiên trong một loạt hội nghị với sự tham dự của 16 nước có lượng khí thải nhà kính nhiều nhất thế giới (chiếm hơn 90% lượng khí thải toàn cầu), bên cạnh Bồ Đào Nha (chủ tịch Liên minh châu Âu) và Ban công ước khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Mục tiêu hội nghị là vạch ra những biện pháp tầm quốc gia cho việc cắt giảm khí thải, đề ra những mục tiêu chống ô nhiễm dài hạn, xem xét hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hiện đại, trồng rừng và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong việc làm sạch khí thải CO2.

Sáng kiến quốc tế này được Tổng thống G. Bush đưa ra vào tháng sáu vừa qua tại Hội nghị thượng đỉnh G-8 và sau đó được lãnh đạo 21 thành viên APEC thông qua tại Sydney, Úc vào đầu tháng chín. Thư ký UNFCCC Yvo De Boer hoan nghênh việc Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là nước gây ô nhiễm nhất thế giới, ngày càng gắn kết với thế giới trong việc tìm giải pháp cho vấn đề môi trường.

Ông De Boer không cho rằng sáng kiến của Tổng thống Bush sẽ tạo ra một thỏa thuận chống lại nghị định thư Kyoto, dù châu Âu lo ngại Mỹ sẽ lợi dụng sáng kiến này để áp đặt một chương trình nghị sự kêu gọi các biện pháp tự nguyện và mang tính kỹ thuật, và như vậy sẽ phá vỡ tiến trình toàn cầu đang diễn ra theo khuôn khổ UNFCCC.

“Hãy làm băng ngừng tan. Phê chuẩn nghị định thư Kyoto ngay!” – (Ảnh: AFP)

THANH TRÚC

 

Theo Tuổi trẻ