Tìm được một loại gen có thể kích hoạt hệ hô hấp

Kiến biết sản xuất thuốc kháng sinh

Sau khi những động vật có vú nhỏ bé thoát ly sự che chở của “cha mẹ” để sống tự lập trong môi trường mới lạ, chúng sẽ hô hấp như thế nào để thích nghi với sự biến đổi đột ngột của môi trường. Đó là điều bí ẩn mà các nhà khoa học đang nghiên cứu. 

Các nhà khoa học Pháp vừa tìm được một loại gen trên cơ thể chuột có thể giúp các “sinh linh bé nhỏ” sử dụng phổi để hô hấp. Các nhà khoa học cho rằng, phát hiện này có ý nghĩa then chốt, giúp duy trì sự sống của động vật có vú sau khi chào đời.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp vừa qua phát hiện một loại gen có tên gọi protein TSHZ3 đóng vai trò then chốt trong hoạt động của tế bào thần kinh. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nếu gen protein TSHZ3 được mã hóa trong tế bào thai nhi của chuột không thể hoạt động, chuột sơ sinh sẽ nghẹt thở và chết sau khi sinh vài phút.

Trong tương lai, các nhà khoa học Pháp hy vọng sẽ tìm hiểu sâu hơn về tác dụng của gen mã hóa protein TSHZ3 trong các hệ hô hấp có vấn đề, qua đó giúp giới khoa học tìm ra “bí quyết” giải quyết vấn đề nghẹt thở khi ngủ và các vấn đề nan giải trong y học./.

 

Theo Vietnam+