Tìm Người Tuyết, quái vật Loch Ness bằng ảnh vệ tinh

Tìm Người Tuyết, quái vật Loch Ness bằng ảnh vệ tinh

Sau nhiều tuần tìm kiếm nhà mạo hiểm Steve Fossett mất tích tại sa mạc Nevada nhưng bất thành, người ta đang nhờ cậy những người sử dụng web trên thế giới để giải cứu ông, trong khi họ vẫn ngồi nguyên tại nhà.

Thông qua chương trình có tên gọi Mechanical Turk, các bức ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về khu vực tìm kiếm đã được thu thập và phân tích. Những người tham gia được xem một bức ảnh vệ tinh duy nhất và được yêu cầu đánh dấu lại bất kỳ vật thể hoặc mảnh vỡ nào có thể là máy bay hoặc xác của nó.

Tìm Người Tuyết, quái vật Loch Ness bằng ảnh vệ tinh

Bức ảnh năm 1977 của Ivan Marx cho thấy Người Tuyết trong truyền thuyết đang đi dọc trên đồi ở bắc California. (Ảnh: AP)

Cuộc nghiên cứu đã giải mã một vài bí ẩn: người ta đã tìm thấy một số mảnh vỡ máy bay nhỏ chưa từng được biết đến – một số mảnh vỡ được sản xuất từ thập kỷ 1950. Mặc dù Fossett và máy bay của ông vẫn mất tích, song công nghệ vệ tinh dùng để tìm kiếm ông trên lý thuyết có thể áp dụng cho các loại tìm kiếm khác, như các dấu chân lớn bí ẩn được xem là của Người Tuyết hay quái vật hồ Loch Ness.

Mặc dù việc sử dụng ảnh vệ tinh cho các cánh rừng rậm là rất khó khăn, nhưng các vết chân lớn được thông báo lại ở nhiều khu vực khá thoáng đãng, như Nevada, New Mexico, Utah, Texas và Arizona (Mỹ).

Một dấu chân đơn lẻ dài 3,5 mét có thể khó mà tìm thấy, song nhiều dấu chân như vậy cạnh nhau sẽ dễ dàng được phát hiện hơn.

Nghiên cứu loại này cũng có thể dùng để tìm kiếm các vật thể dưới nước. Nhiều quái vật hồ và rắn biển được ghi nhận có thể dài 15 mét hoặc hơn, và chúng thường nổi lên bề mặt. Nếu các “nhà điều tra” tại gia được huy động, họ có thể giúp theo dõi các hồ lớn – nơi nghi ngờ có chúng cư trú, chỉ bằng những cú rê chuột.

T. An

 

Theo LiveScience, Vnexpress