Tin nóng: Lời khai của nghi can thứ 3 vụ thảm sát ở Bình Phước

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước, viện KSND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Th. (27 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

>>Vụ thảm sát ở Bình Phước: Chân dung nghi can thứ 3

Trước đó, trong quá trình lấy khẩu cung, bị can Nguyễn Hải D. tỏ ra lạnh lùng và không chịu tiết lộ về Th.. Tuy nhiên, sau thời gian dài đấu tranh với D., mới đây bị can này khai nhận đã cùng với Th. thực hiện ý định cướp tài sản của gia đình ông Lê Văn Mỹ nhưng không thành.

Điều này trùng khớp với lời khai ban đầu của Th. tại cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, Th. khai báo: Vào ngày 5/7, D. lên kế hoạch đi cướp tại nhà ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) và rủ Th. đi cùng.

Th. đồng ý và cả hai đã có mặt trước căn biệt thự của ông Mỹ. Tuy nhiên, do D. không liên hệ được với cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, là cháu của ông Mỹ) ra mở cổng nên cả hai đành quay về.

Sau đó, D. tiếp tục rủ Th. tham gia nhưng Th. không đồng ý. Vì thế D. đã lôi kéo người bạn khác là Vũ Văn T. (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cùng thực hiện tội ác vào rạng sáng 7/7.

Chân dung nghi can thứ 3- T.Đ.T

Về việc Trần Đình Th. bị bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản” chứ không phải về hành vi “không tố giác tội phạm”, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Phước cho rằng như vậy là phù hợp, bởi qua điều tra bước đầu xác định Th. có vai trò là đồng phạm với D.. Lý do D. và Th. không thực hiện được ý đồ là vì yếu tố khách quan.

Một tin liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập thêm hai anh em ruột là Nguyễn Anh Kh. (26 tuổi) và Nguyễn Tuấn A. (18 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra làm rõ về vụ thảm sát tại Bình Phước.

Được biết, K. là anh em kết nghĩa với Vũ Văn T. (nghi phạm vụ án), còn A. từng ở cùng dãy trọ với T.. Công an xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, Bình Phước) triệu tập hai người này vì trước khi xảy ra thảm án, A. có ngồi nhậu với D. và T., đồng thời cho T. mượn xe máy.

Tuy nhiên, hai anh em K. và A. được công an cho về vì thấy không liên quan đến vụ án.

Trước đó, khoảng 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan, người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) phát hiện 6 người trong gia đình ông Mỹ đã bị sát hại dã man tại nhà riêng.

Các nạn nhân gồm: Lê Văn Mỹ (48 tuổi, chủ nhà); Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc (42 tuổi); Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi); Lê Quốc Anh (15 tuổi); Dư Minh Vỹ (14 tuổi); Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi).

Tối 10/7, lực lượng công an bắt 2 nghi can là Vũ Văn T. và Nguyễn Hải D. (cùng 24 tuổi).

Nguồn: Theo tamguong

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.