Trang bị ống kính cho điện thoại di động và máy tính bảng

Trang bị ống kính cho điện thoại di động và máy tính bảng

Trong tương lai không xa, camera trên điện thoại đi động cũng sẽ được gắn những ống kính nhỏ cho phép thay đổi giữa các góc chụp ảnh cực rộng sang chế độ phóng to để xem chỉ bằng một động tác đơn giản.

Trang bị ống kính cho điện thoại di động và máy tính bảng
Trong tương lai camera điện thoại đi động cũng được trang bị ống kính

Cụ thể, các nhà khoa học đã phát triển một ống kính siêu mỏng vừa có thể hoạt động như một thấu kính lồi hoặc một thấu kính lõm chỉ bằng một động tác chuyển đổi nhẹ nhàng. Điều đó có nghĩa là cảnh vật có thể được phóng to hoặc được xem dưới góc rộng. Điều này cho phép ra đời một thế hệ ống kính nhỏ sử dụng cho các điện thoại di động và máy tính bảng, cho phép các tay săn ảnh có thể chụp những tấm hình đẹp mà trước đây muốn làm được thì phải có máy ảnh SLR đắt tiền (máy ảnh phản xạ ống kính đơn).

Các nhà khoa học đã tạo ra những ống kính này, được biết như là siêu ống kính plasmon, bằng cách xếp các lớp thanh vàng nano thành một thấu kính phẳng, mỏng bằng nửa bề ngang sợi tóc con người. Theo Tiến sĩ Shuang Zhang, Phó Giáo sư về lĩnh vực siêu vật liệu của trường Đại học Birmingham, người đứng đầu công trình nghiên cứu, thiết bị này có tính linh hoạt cao trong việc thiết kế và thêm chức năng mới cho hệ thống quang học. Đặc tính điều chỉnh tiêu điểm có thể chuyển đổi giữa thấu kính lồi và lõm theo ý thích. Hơn nữa, kích thước nhỏ gọn và tính chất phẳng của ống kính rất tiện lợi.

 

Theo Báo Đất Việt