Tranh cãi: Nuôi con kiểu thực dưỡng có nhẫn tâm với trẻ?

>>> Nuôi con kiểu thực dưỡng: Xu hướng mới của mẹ hiện đại?

Ăn chay (thực dưỡng) đang là một xu hướng mới được áp dụng cho trẻ em. Kết quả tìm kiếm về chủ đề “Ăn chay” + “trẻ em” trên Google cho ra hơn 1 triệu kết quả khác nhau. Tuy nhiên, bất kỳ phương pháp nào cũng cần có nghiên cứu và hiểu biết đầy đủ của các bậc bố mẹ trước khi áp dụng cho con cái. Nếu không có thể sẽ dẫn tới hậu quả là thiếu dinh dưỡng và ảnh hưởng lâu dài tới tăng trưởng của các bé sau này.

Mức độ và thực đơn

Đầu tiên, mẹ cần hiểu về các mức độ ăn chay cơ bản như sau:

+ Ovo-vegetarian: ăn chay nhưng vẫn có trứng trong thực đơn
+ Lacto-ovo vegetarian: ăn chay nhưng vẫn có trứng và sữa trong thực đơn
+ Lacto-vegetarian: ăn chay nhưng không ăn trứng, chỉ dùng thêm sữa và các sản phẩm từ sữa
+ Vegan: ăn chay hoàn toàn

Thực đơn cho bé theo phương pháp thực dưỡng cũng là một điều cần quan tâm hàng đầu. Mẹ nên tham khảo thực đơn dành cho bé dưới đây:

Tuy vậy, nhìn vào thực đơn trên, không ít mẹ sẽ giật mình thảng thốt vì dường như chế độ ăn có vẻ quá khắt khe với con, dẫu rằng lợi ích từ việc ăn chay cũng không hề nhỏ. Vậy
thì việc cho trẻ nhỏ ăn theo phương pháp thực dưỡng – hay gọi đơn giản
là ăn chay – có nên không?


Nhiều người ủng hộ…

Alicia Silverstone, vợ của “người hùng cơ
bắp – Silverstone” đã nuôi dưỡng em bé 3 tháng tuổi của họ – Bear Blu –
theo một chế độ thực dưỡng nghiêm ngặt. Và không phải chỉ mình Alicia, có rất nhiều bà mẹ ngôi sao khác ở Hollywood đang cho con cái ăn
theo theo chế độ dinh dưỡng không-cá, không-thịt, không-trứng sữa và
cả không-mật ong nữa.

“Thật ra, nuôi nấng 1 em bé theo chế độ thực
dưỡng không phải là vấn đề gì to tát cả”
– Caity McCardell, 43 tuổi, mẹ
của 2 em bé và là 1 blogger đang sống tại Califonia chia sẻ. Caity và
chồng cô đã cho cả 2 con, một bé gái 6 tuổi và một bé trai 8 tuổi ăn
chay từ nhỏ.

Tuy vậy, nhiều mẹ vẫn tỏ ra hoài nghi rằng, liệu
có bao nhiêu người có thể như cô Caity, kiểm soát được chế độ
ăn-không-đạm-hoàn-toàn ngay cả trong những thời kỳ cần nhiều dưỡng chất
nhất như khi mang thai hoặc cho con bú? Ngay cả Natalie Portman – mỹ nhân
nổi tiếng của phim Thiên Nga Đen – một người ăn chay trường cũng đã
phải nới lỏng chế độ dinh dưỡng để thu nạp thêm các món bánh nướng (có
đạm từ trứng) trong thời gian mang thai để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Việc
thèm muốn đạm động vật là một khó khăn rất khó vượt qua. Caity từng
thú nhận với một tạp chí thực dưỡng rằng trong thời gian mang thai Jack
– bé trai 8 tuổi – cô thường xuyên mơ được ăn đã đời cả 1 thùng bánh
mỳ kẹp thịt. Cô thậm chí còn yêu cầu chủ một cửa hàng bán đồ hữu cơ thử
tìm cho mình loại pho mát lấy từ sữa của “những con dê vui vẻ” (để tránh
việc hấp thu chất độc trong thực phẩm khi động vật bị cưỡng chế ngoài
mong muốn của chúng), dù cuối cùng Caity đã chiến thắng ham muốn và
không mua (nhưng đã khóc vì tiếc suốt quãng đường từ cửa hàng về
nhà).


Liệu ăn chay có đủ chất cho bé?

Trong thời gian mang thai 2 con, Caity cũng từng có lần ăn
phô mai trong món sa-lát, nhưng bù lại, cô hoàn toàn không đụng đến thịt.
Caity chia sẻ rằng cô vẫn có 1 thai kỳ khỏe mạnh.

“Các con tôi vẫn tăng
trưởng khá tốt, thuộc hàng trung bình ở trường và đặc biệt nổi trội về chiều
cao. Trông chúng không hề có dáng vẻ gầy guộc lờ đờ như mọi người vẫn nghĩ
nếu ăn không đủ chất đâu”
– Caity nói.

… Nhưng cũng không ít người phản đối “kịch liệt”

Việc các bé ăn không thịt thì
có thể chấp nhận được. Nhưng có vẻ ý tưởng không cho trẻ con uống sữa
(vì ăn chay thì không uống sữa) đối với nhiều người nghe không khả thi
chút nào.

Một thành viên trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ tại Mỹ
đã thốt lên: “Tôi đã nói chuyện với 3 bà mẹ khác nhau đang cho con ăn
chay… Hình như việc đó đang trở thành trào lưu mới thì phải nhỉ? Nhưng
ăn thế liệu có đủ chất cho bọn trẻ không? Tôi thấy thật nhảm nhí!”

>>> Xem thêm: Cho con ăn bột là có hiếu với mẹ chồng?

Một
mẹ khác đồng tình: “Thật là kỳ quặc!”. Trong khi người khác cũng gay
gắt hơn khi lên án: “Tôi nghĩ cho trẻ con ăn chay là ngược đãi chúng!”. Trong
thời đại mà truyền thông đang hàng ngày ra sức quảng cáo sức mạnh thần kỳ
của sữa đối với sự tăng trưởng của trẻ em, thì chuyện cấm trẻ uống sữa
thật sự là không chấp nhận được đối với rất nhiều người.

Một nhà đánh giá
ẩm thực và đã từng theo phương pháp ăn chay – Nina Planck – đã viết một
bài đăng trên New York Times với nội dung quy kết những bà mẹ cho con
ăn chay là thiếu trách nhiệm, và rằng trẻ con ăn chay sẽ không thể đủ
chất để phát triển. Bài viết đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn
đọc, trong số đó có rất nhiều phản biện cho rằng quan điểm đó của Nina
là sai lầm hoàn toàn. Bởi những người ủng hộ thực dưỡng đưa ra nhiều bằng
chứng cho thấy, bất kỳ dưỡng chất nào có trong các thực phẩm có nguồn
gốc từ động vật thì cũng có trong các thực phẩm thực vật.

“Vì từ bé
chúng ta đã được dạy cách liên kết thực phẩm có đạm với dưỡng chất, ví
dụ nói đến canxi là nghĩ đến sữa, nói đến sắt là nghĩ tới thịt bò, nên
không ai nghĩ rằng ăn cải xoăn cũng cung cấp lượng canxi y hệt trong
sữa”
– Tracy Wilson, một chủ nhà hàng ở Washington – người đang cho 2 con
theo phương pháp ăn chay chia sẻ.

“Quan điểm dưỡng chất phải được
cung cấp từ thực phẩm đạm thịt đã ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người, nên
rất khó thay đổi. Vả lại càng khó để mọi người đồng ý là có thể ăn
chay ngay cả khi mang thai”
– Wilson nói.

Và một vấn đề khác về nuôi
con kiểu thực dưỡng. Đó là khi bé mới 14 tháng, khi đó thật dễ dàng quyết
định con sẽ ăn cái gì. Nhưng khi các bé lớn lên và có quyền lựa chọn
riêng, liệu các bé có còn chọn ăn chay?

Để có thêm nhiều thông tin hơn về phương pháp nuôi con
kiểu thực dưỡng, cũng như có cái nhìn “cận cảnh” hơn về phương pháp này, mời các mẹ đón đọc trên ChaMeCuaCon.com bài viết về những người mẹ đã tìm hiểu và áp dụng thành công nhé! Hi vọng các mẹ sẽ tìm thấy nhiều thông tin bổ ích trên Em đẹp!

Đặc biệt, nếu mẹ đã từng áp dụng và có nhiều kinh nghiệm bổ ích muốn chia sẻ với mọi người, hãy gửi thư tới địa chỉ Email: giadinh@emdep.vn, để cùng nhau trở thành những bà mẹ “mát tay” nhé!

Honey Bee
(Tổng hợp theo huff, nutshell,…)
logo smaill

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.