Trinh sát viên bức xạ cơ động

Các kỹ sư từ công ty nghiên cứu Matxcova “Spectr” đã chế tạo một hệ thống di động do thám ô nhiễm bức xạ và hóa học. Đây có thể là hệ thống không thể thay thế trong những trường hợp khẩn cấp tại các nhà máy hạt nhân và nhà máy hóa chất. Và cả trong trường hợp những kẻ khủng bố sử dụng cái gọi là “bom bẩn”. Những cảm biến di động xách tay để giám sát tình trạng môi trường có thể được lắp đặt tại nhiều điểm khác nhau trong khu vực đã định. Phức hợp xử lý dữ liệu được gắn trên một xe địa hình và có thể đưa vào trạng thái hoạt động chỉ trong vòng vài phút, Phó tổng giám đốc công ty “Spectr” Tatyana Lebedeva cho biết:

“Chúng tôi có thể kiểm soát độ mạnh của liều lượng bức xạ gamma và nồng độ các chất hóa học. Các cảm biến giám sát bức xạ và hóa chất có thể được đặt trong thành phố ở khoảng cách năm cây số. Còn trong điều kiện dã chiến thì 10km hoặc hơn tùy thuộc vào địa hình cao thấp. Dữ liệu được truyền liên tục trong 8 giờ”.

Ảnh: aydinlikdaily.com

Có thể giám sát hoạt động của các cảm biến di động ngay trong xe địa hình. Xe hoàn toàn kín. Bộ phận thông gió đặc biệt sẽ tạo ra áp suất thừa phía bên trong xe, do đó hoàn toàn loại trừ việc không khí bị ô nhiễm ở bên ngoài xâm nhập vào. Bên cạnh đó, xe địa hình được trang bị một bộ cảm biến đặc biệt để quét khoảng không gian xung quanh, đồng thời có thể xác định được hướng dẫn đến nguồn bức xạ. Bên trong xe địa hình là một máy tính tốc độ cao. Trên cơ sở những dữ liệu nhận được, máy tính sẽ dựng một bản đồ về tình trạng ô nhiễm phóng xạ trong chế độ thời gian thực, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga, ông Alexey Kudyakov cho biết:

“Các dữ liệu được đưa vào bản đồ trong chế độ tự động. Kết quả hoạt động cuối cùng của hệ thống là đưa ra biên bản cùng thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực xảy ra tình huống khẩn cấp”.

Thông tin chính xác và đáng tin cậy tạo điều kiện cho việc nhanh chóng đưa ra quyết định trong những tình huống khó khăn nhất. Chính việc thiếu một giải pháp nhanh chóng và chính xác là trường hợp của nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản ở Fukushima. Thông tin với sự chậm trễ rất lớn đến được trung tâm phân tích, nằm cách nơi xảy ra tai nạn hàng trăm killomét. Kết quả là hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi khu vực ô nhiễm. Hàng tỷ dollar đã phải bỏ ra để xử lý hậu quả, Tổng giám đốc của công ty “Spectr” Alexandr Zaitsev nói:

“Nếu như ở Fukushima có kỹ thuật này thì vấn đề đã được giải quyết một cách hiệu quả hơn. Vì vậy mà ở Nga đã có quyết định phát triển hệ thống cho phép giám sát nhiễm bẩn phóng xạ trong không khí”.

Xe địa hình dân sự đầu tiên giám sát bức xạ và hóa chất đã vào biên chế của trung tâm Bộ các tình trạng khẩn cấp Matxcova. Thiết bị công nghệ cao này đã được ở đây chờ đợi từ lâu vì những phát triển tương tự của nước ngoài có giá đắt hơn nhiều.

Trong tương lai sắp tới, Nga có kế hoạch sản xuất 9 xe trinh thám loại này và trang bị chúng cho tất cả các quận liên bang của Nga.

 

Theo Tiếng Nói Nước Nga