Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Tư Nguyên 3

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Tư Nguyên 3

Ngày 9/1,Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Tư Nguyên III (Ziyuan III) từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, phía bắc tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Tư Nguyên 3
Vệ tinh Tư Nguyên III đã được phóng thành công từ
Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên. (Ảnh: Xinhua)

Vệ tinh Tư Nguyên III là vệ tinh cảm ứng từ xa có độ phân giải cao dùng vì mục đích dân sự, được phóng bằng tên lửa đẩy Long March 4B vào quỹ đạo lúc 11 giờ 17 phút sáng 9/1. Vệ tinh này có trọng lượng 2.650kg đã bay vào quỹ đạo cách Trái đất 500km trong khoảng 12 phút sau khi nó được phóng đi.

Mục đích phóng vệ tinh Tư Nguyên 3 vào quỹ đạo là khảo sát nguồn tài nguyên đất, ngăn chặn thảm họa tự nhiên, phát triển nông nghiệp, quản lý nguồn nước và lập quy hoạch thành phố.

Sứ mệnh đưa vệ tinh Tư Nguyên III vào quỹ đạo lần này đã đánh dấu chuyến bay thứ 156 của hàng loạt tên lửa đẩy Long March mang vệ tinh của Trung Quốc vào qũy đạo thành công.

 

Theo Đất Việt