Trung Quốc vô địch thế giới về thải CO 2

Nhiên liệu để “thổi” quả bom kinh tế đã khiến Trung Quốc qua mặt Mỹ để trở thành quốc gia thải khí nhà kính CO2 nhiều nhất thế giới. “Phát thải CO2 trong năm 2006 của Trung Quốc đã vượt hơn Mỹ 8%”, Cơ quan đánh giá môi trường Hà Lan thông báo.

Với dân số 1,3 tỷ người, phát thải theo đầu người ở Trung Quốc vẫn chỉ bằng 1/4 so với Mỹ – nước chỉ có 300 triệu dân. (Ảnh: Reuters)

Năm 2005, tổ chức này cho biết phát thải của Trung Quốc thấp hơn Mỹ 2%. Việc nhảy lên vị trí “số 1” có thể gây áp lực cho Bắc Kinh nhiều hơn, nhằm giúp thế giới chống lại nạn nóng lên toàn cầu. “Với sự kiện này, Trung Quốc lần đầu tiên dẫn đầu các quốc gia thải khí nhà kính”, báo cáo bình luận.

Các chuyên gia khác dự báo rằng Trung Quốc sẽ chỉ vượt Mỹ trong những năm sắp tới. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng “có thể” Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong năm 2006.

“Tuy nhiên, dù 2006 hay 2007 cũng không phải là vấn đề quan trọng, mà điều quan trọng là Trung Quốc đang trở thành quốc gia phát thải CO2 nhiều nhất thế giới… điều này rất khẩn cấp”, nhà kinh tế học hàng đầu của IEA, tiến sĩ Fatih Birol, nhấn mạnh.

Hầu hết các nhà khoa học đều nhất trí rằng việc gia tăng khí nhà kính sẽ mang đến hạn hán, lụt lội, sa mạc hoá, những đợt nóng khác thường, bệnh tật và nước biển dâng.

Theo báo cáo của Cơ quan chính phủ Hà Lan, xếp sau Trung Quốc và Mỹ là châu Âu, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. CO2 chiếm 75% lượng khí nhà kính nói chung.

T. An

 

Theo Reuters, Vnexpress