Tự chế “đất sét Nhật” rẻ bèo

Tự chế

Mua đất sét Nhật vùa khó lại vừa đắt. Chúng mình hô biến đất sét Nhật từ những vật liệu dễ kiếm nhé! Đảm bảo giống y chang vậy đó!

Chuẩn bị những nguyên liệu này nhé:

(Chúng mình dùng 1 cái cốc để đong nguyên liệu nhé! Cách này sẽ đơn giản hơn vì không phải cân đo gì nữa)

– 1 cốc bột mì

– 1/2 cốc muối


– 1/2 cốc nước


– Phẩm màu (không bắt buộc)

Đến phần hành động:

  • 1

    Các bạn trộn đều bột mì, muối lại với nhau trước này.
     

  • 2

    Tiếp theo, nhào thật kĩ bột với nước. Chúng mình cần nhào cho đến khi bột không còn dính tay nữa nhé!

  • 3

    Nếu thích thì các bạn có thể pha phẩm màu vào bột ngay lúc này nhé!

  • 4

    Cán mỏng bột rồi dùng khuôn cắt thành những hình thù mà bạn muốn. 

    Đến bước này là tùy thuộc vào sáng tạo của riêng bạn rồi. Các bạn có thể nặn bột thành móc chìa khóa có hình dạng đáng yêu, mặt dây chuyền hoặc các vật dụng trang trí khác tùy thích nhé!

  • 5

    Đem sản phẩm đi nướng ở 100 độ C trong khoảng 30′.

    Mách nhỏ: Để không phải tốn công nướng lâu, các bạn có thể phơi sản phẩm dưới nắng khoảng nửa ngày trước đó nhé!

  • 6

    Để kiểm tra xem sản phẩm đã đạt chưa: Các bạn chỉ cần dùng ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt sản phẩm, nếu thấy phát ra tiếng kêu khô khốc thì có nghĩa là được rồi, còn nếu chưa thì các bạn đem đi nướng thêm một chút nữa nghen!

  • 7

    Các thứ làm từ “đất sét Nhật” tự chế này bền lắm đó! Nướng xong rồi thì cứng như sứ luôn!


    Nếu có ý định làm móc chìa khóa hay mặt dây chuyền thì các bạn nhớ đục một lỗ nhỏ trên sản phẩm trước khi đem nướng nha!


    Hay các bạn có thể phủ kim tuyến hoặc sơn màu kim loại lên để dây chuyền thêm sáng tạo nhé!


    Có muôn vàn cách để chúng mình tha hồ thử nghiệm.


    Theo phong cách đen trắng này cũng cực ổn đấy!