Tụt hứng “yêu” ngay tức khắc khi nói 5 câu dưới đây lúc quan hệ

 

Hỏi chàng “sắp xong” chưa

Chuyện quan hệ vợ chồng là sợi dây gắn kết khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Nó mang lại niềm vui, hạnh phúc, những khoái cảm… Tuy nhiên, chỉ cần nghe được câu hỏi ‘Anh sắp xong chưa?’, không riêng gì ai mà chắc hẳn người đàn ông nào cũng cảm thấy mất hết hứng thú.

“Em đã “lên đỉnh” chưa?

Khi bạn hỏi câu này có nghĩa là bản thân bạn cũng chưa tự tin với khả năng của mình. Ngay cả khi không cảm thấy thực sự thỏa mãn, cô ấy cũng sẽ không thú nhận điều đó. Cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu và bị áp lực và đôi khi sẽ phải nói dối cảm xúc của mình. Đàn ông thường quan tâm đến việc “mình đã làm nàng “lên đỉnh” chưa? nhưng điều phụ nữ thực sự quan tâm lại là độ chiều chuộng và sự hòa hợp với bạn tình khi sex.

Người yêu cũ của em hay làm thế này!

Không có gì tệ hại hơn khi bạn nói câu đó với chàng. Nó không chỉ thể hiện bạn vẫn nhớ thương tơ tưởng đến người xưa mà còn bộc lộ rằng bạn chê anh ấy không có đủ kĩ thuật cũng như khả năng ‘yêu’ bằng người cũ. Nên nhớ, mọi sự so sánh, nhắc tên người đàn ông lạ nào với chàng cũng là một sự xúc phạm nghiêm trọng, vì vậy bạn cần phải tránh xa điều này, nếu không muốn chàng một đi không trở lại. Ngay cả bạn cũng vậy, bạn không thể chịu được khi chàng nhắc đến cô bạn gái cũ đúng không, vậy tại sao lại làm vậy với chàng?

Luôn đòi hỏi bạn tình và chỉ cần biết cảm xúc của chính mình

“Sao anh/em không thể cố tí nữa được à?”; “Ôi, chỉ có vậy thôi sao?”; “Em/anh làm cho anh/em chẳng có cảm giác gì cả”… Những câu nói như băng giá ấy có thể dập tắt ngọn lửa yêu hừng hực bất cứ lúc nào, vào bất kỳ thời điểm hay không gian nào. Nó làm cho nửa kia của bạn hiểu rằng họ không đáp ứng sự thỏa mãn được cho bạn, nghĩa là họ đã thất bại. Điều đó làm họ trở nên bị áp lực, mất tự tin, đặc biệt là nam giới. Tâm lý đó sẽ cản trở họ trong việc có nên tiếp tục quan hệ với bạn khi họ luôn thấy không thoải mái và chịu sức ép quá lớn từ bạn.

Nói về gia đình và công việc

Yêu chính là liều thuốc giúp người trong cuộc giải tỏa những căng thẳng, lo lắng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu lôi cả những vấn đề cơm – áo – gạo – tiền vào giường, bạn vô tình làm cho tình dục cũng trở nên “căng như dây đàn” và không biết nó sẽ “đứt” lúc nào. Hãy để cảm xúc khi “yêu” được trọn vẹn, tạm thời gác lại những lo toan trong cuộc sống để cuộc giao hoan trở nên hấp dẫn hơn.

Đặc điểm thể hiện là người dễ lên đỉnh khi “yêu”
(Sức khỏe) – Là phụ nữ có một trong những đặc điểm sau đây, thì điều này chứng tỏ người đó sẽ dễ “lên đỉnh” khi “yêu”.

Nguồn: Hạ Vy (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.