“Tuyệt chiêu” mang cả… khu rừng vào phòng bé

Biến căn phòng của bé thành khu rừng tươi xanh, mát mẻ, bạn sẽ khiến bé cảm thấy thích thú hơn khi ở trong đó.

  • 1

    Thông qua trang trí tường

    Sử dụng giấy dán tường hoặc đặt người sơn vẽ tường

    Bạn sẽ sử dụng toàn bộ các mảng tường trong phòng của bé để tạo nên một bức tranh rộng lớn và hoàn chỉnh về rừng xanh. Cách này sẽ giúp bé cảm giác như mình đang ở giữa không gian xanh mát của rừng xanh thực sự. Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng giấy dán tường hoặc cho người sơn vẽ bức tường.
     

     
     
     
     
     
     

     
  • 2

    Sử dụng đề can

    Một cách khác để mang khu rừng đến với căn phòng của bé là sử dụng đề can. So với cách trên, cách này sẽ cho phép bạn chủ động hơn trong việc tạo ra những hình ảnh theo ý muốn của bé. Hơn nữa, tính linh hoạt của nó còn ở thể hiện ở chỗ bạn có thể sử dụng nó trên mảng tường nhỏ hoặc to đều được.
     
     
     
     
     
     
  • 3

    Sử dụng nhiều tranh ảnh

    Thay vì sử dụng giấy dán tường, đề can hay sơn vẽ, bạn có thể tạo ra khu rừng ngay chính trong không gian sống của bé bằng một cách đơn giản hơn. Đó là sử dụng nhiều tranh ảnh rừng xanh. Bạn có thể chọn những bức tranh theo ý muốn của bé rồi dán khắp căn phòng.
     
     
     
     
     
  • 4

    Thông qua đồ vật trong phòng

    Bạn có thể áp dụng chiêu này với bất kỳ đồ vật nào trong phòng như tủ sách, cũi, nôi, bàn học… bằng cách dùng giấy dán tường hoặc đề can để dán lên đó. Như vậy từ đồ vật to đến nhỏ ở bất kỳ góc nào trong phòng của bé cũng đều khoác lên mình “chiếc áo” rừng xanh. Hoặc bạn cũng có thể dùng nó cho các phụ kiện trong phòng như rèm, thảm. Chính những phụ kiện có hình ảnh rừng xanh này sẽ giúp khu rừng trong căn phòng của bé trở nên hoàn hảo hơn. Hay một chiếc chăn có hình cây cối sẽ giúp bé ngay cả khi nằm ngủ cũng có cảm giác như được nằm giữa khu rừng xanh mát, thanh bình.