Vườn thú Mexico bận rộn vì hàng loạt hổ ra đời

Vườn thú Mexico bận rộn vì hàng loạt hổ ra đời

Các nhân viên chăm sóc tại một vườn thú ở Mexico đang chạy quanh với những bình sữa sau khi 4 bà mẹ lớn thuộc họ mèo sinh hạ tới 9 đứa con trong vòng 2 tháng, trong đó có một con hổ trắng quý hiếm.

Vườn thú Mexico bận rộn vì hàng loạt hổ ra đời

Hai chú hổ con mới sinh tại vườn thú Zoologico de Vallarta ở bang Jalisco, phía tây Mexico. (Ảnh: Reuters)

Những con hổ con Bengal 20 ngày tuổi này, trong đó có một con cái màu trắng trên là Brisa, đang nô đùa xung quanh một bãi cỏ quây, trong khi hai con sư tử con, một con báo đốm Mỹ mới sinh và 3 chú hổ con khác đang vờn cắn tai nhau trong một bãi quây bằng gỗ gần đó.

Người quản lý vườn thú gia đình có tên gọi Zoologico de Vallarta cho biết không có gì là bí mật đằng sau đợt sinh sản hàng loạt nói trên – chỉ là một môi trường tự nhiên thuận tiện rất giống với nơi ở hoang dã của chúng và sự chăm sóc tận tình của các nhân viên. 

Vườn thú với 350 con vật này rộng 5 hecta, nằm trong một cánh rừng rộng 59 hecta nhộn nhịp tiếng kêu của khỉ và tiếng chim hót. Vườn thú được mở cửa năm 2005 với mục đích chăm sóc các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng của Mexico như báo đốm Mỹ và chó sói.

T. An

 

Theo Reuters, Vnexpress