Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu

Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu
Việc sử dụng dầu dưỡng trong các bước làm đẹp đã trở thành một thói quen phổ biến của nữ giới trong những năm gần đây, và có thể nói các loại dầu dưỡng có thể bao quát toàn diện mọi nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ, từ dưỡng da khô, dưỡng da dầu, dưỡng tóc, dưỡng toàn thân, thậm chí rửa mặt cũng bằng dầu.
Sản phẩm mới nhất từ xu hướng dầu dưỡng này chính là son dưỡng môi dạng dầu (lip oil). Đây là sản phẩm gần giống như son bóng, nhưng có độ lên màu rất nhẹ, và tập trung vào độ dưỡng cho môi với độ thẩm thấu cao hơn, giúp đem lại đôi môi căng mọng tức thì, cùng các thành phần chống nẻ, chống lão hóa. Tuy chưa chính thức có mặt tại Việt Nam, nhưng rất nhiều các tạp chí làm đẹp và các blogger quốc tế đã liên tục thể hiện sự hứng thú của dòng son dưỡng dạng dầu này trong những tháng đầu năm 2015. 
Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu
(Ảnh: vogue).
Son dưỡng môi dạng dầu chính là công thức dầu dưỡng được điều chỉnh dành riêng cho vùng da môi – một trong những vùng da nhạy cảm nhất trên cơ thể. Kể cả đã qua mùa hanh khô, thì đôi môi vẫn thường xuyên bị khô nẻ do những thói quen xấu của các cô gái, gồm có việc liếm môi, hay ăn đồ mặn/ngọt, và đặc biệt là môi bị khô do thường xuyên sử dụng son lỳ- dòng son lên màu đậm, cá tính, sang trọng nhưng thiếu độ dưỡng. Môi cũng là vùng da duy nhất trên cơ thể không có một lớp màng chất béo tiết chất nhờn tự nhiên để duy trì độ ẩm, chính vì vậy, việc dưỡng môi bằng son dạng dầu chính là một phương án lý tưởng để duy trì sự tươi trẻ, bảo vệ môi trước những tác hại của môi trường.
Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu
(Ảnh: beautylish).
Nhiều người tin rằng son dưỡng dạng dầu sẽ khắc phục được nhược điểm của cả son bóng và son dưỡng dạng thỏi (lip-balm) thông thường. Những công thức son bóng cũ thường có độ lên màu tốt, cũng đem lại cảm giác ẩm, mềm cho môi khi mới thoa, tuy nhiên, vì công thức son bóng chú trọng đến độ lên màu, không thực sự có thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu nên không có tác dụng phục hồi đôi môi khỏi tình trạng khô nẻ trầm trọng, không thể coi là liệu pháp dưỡng môi chuyên nghiệp, đó là lý do nhiều người vẫn có thói quen thoa son dưỡng trước rồi mới thoa son bóng. Còn đối với son dưỡng dạng thỏi, không ai có thể phàn nàn về độ dưỡng của dòng sản phẩm này. Nhưng với nhiều người, họ vẫn không thích cảm giác nặng môi, bết dính của sáp khi bám trên môi. Ngoài ra, một số hãng son còn tìm cách tiết kiệm chi phí sản xuất bằng cách trộn chung các loại sáp công nghiệp tổng hợp với sáp ong hay sáp đậu nành trong thành phần son nhằm mục đích giúp son dưỡng có độ ổn định với nhiệt độ, không dễ bị chảy khi gặp nhiệt độ cao. Với son dưỡng dạng dầu, người sử dụng không phải lo lắng với những vấn đề này, dầu dưỡng khi thoa lên môi có cảm giác mỏng nhẹ, thấm sâu vào môi, không bết dính như son bóng và thành phần chính của son dầu thường là các loại dầu thực vật thiên nhiên như dầu jojoba, dầu hạt tầm xuân, hay cả những loại dầu đắt đỏ như dầu hạt mắc-ca, dầu argan v.v… Thế nên, son dưỡng dạng dầu có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh, khi bạn trang điểm vào buổi sáng, hoặc thoa trước khi đi ngủ để dưỡng môi qua đêm, giúp môi mềm mại, căng mọng, hồng hào vào sáng hôm sau.
Vào mùa xuân, khi phái đẹp có xu hướng đổi từ các loại kem dưỡng da đặc sang dầu dưỡng – serum công thức lỏng, thì xu hướng đổi từ son dưỡng dạng thỏi – sáp sang son dưỡng dạng dầu cũng là một xu hướng tất yếu. Nếu bạn còn cảm thấy việc thoa dầu lên môi có vẻ kỳ quặc thì có thể liên tưởng kết cấu của sản phẩm này với mật ong, khi thoa son dưỡng dạng dầu lên môi bạn sẽ có cảm giác giống như thoa mật ong để dưỡng môi vậy, không quá dính, không quá lỏng, vẫn có độ bám nhưng không khiến bạn cảm thấy khó chịu. 
Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu
Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu
(Ảnh: blogspot).
Sự xuất hiện và nổi tiếng bất ngờ của dòng son dưỡng dạng dầu khiến sự thịnh hành của son lỳ trong năm 2015 có thể bị đe dọa. Tuy không chú trọng đến màu sắc, nhưng các hãng mỹ phẩm cao cấp đã có công thức đặc biệt giúp hòa trộn các hạt màu với chất dầu dưỡng ở mức độ đáng ngạc nhiên, nên khi thoa lên môi, son có màu tự nhiên, đều màu và thích ứng với màu môi tự nhiên của người dùng. Son dầu đem lại hiệu ứng giống như sự lai tạo giữa son bóng và son tint, có cảm giác màu thấm vào môi, nhưng vẫn có lớp bóng ở trên. Vì là son dạng dầu nên dòng son này không có sự “gọn gàng” sắc nét như dùng son thỏi, son lỳ, nhưng các blogger đã chia sẻ cách dùng son dầu sao cho xinh tươi chính là kết hợp với chì kẻ môi.
Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu
(Ảnh: viviannadoesmakeup).
Một đặc điểm cần chú ý trong công thức của son dầu dưỡng môi chính là tác dụng chống lão hóa. Công dụng này thường được coi nhẹ trong các công thức son dưỡng kiểu cũ, nhưng trong công thức của son dưỡng dạng dầu, tỷ lệ các loại dầu dưỡng nhiều hơn nên tác dụng chống lão hóa từ các dưỡng chất cũng được tăng cường, và thẩm thấu mạnh hơn. Sử dụng son dưỡng dạng dầu, bạn thậm chí còn có thể ngăn ngừa được sự xuất hiện của các nếp nhăn quanh mép. 
Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu
(Ảnh: blogspot).
Son dưỡng dạng dầu hiện nay thường được đóng gói trong dạng chai bi lăn hoặc chai kèm chổi giống như son bóng. Nhưng đầu chổi của son dưỡng dạng dầu có phần khác biệt, thường là có độ dày hơn, hoặc có hình hơi cong để có thể thoa cho dầu thật thấm vào môi, có tác động giống như khi massage nhiều lớp dầu lên môi, để người dùng không phải dùng ngón tay. 

Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu

Xu hướng mỹ phẩm gây bão 2015: Son dưỡng dạng dầu

(Ảnh: wordpress).

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.