Cây tự phát nổ để phát tán hạt giống

Một số loài thực vật có thể phát tán hạt giống cách xa khoảng 60 mét nhờ cơ chế phát nổ đặc biệt do chính chúng tạo ra.

[related_posts_by_tax posts_per_page="3" taxonomies="category" order="RAND" public_only="true" title=""]

Cây phát tán hạt giống nhờ tự phát nổ

Smithsonian Channel đăng tải đoạn video hôm 11/6 cho thấy, nhiều loài hoa như violet, đừng chạm vào tôi (touch-me-not) và dưa chuột ống phun (squirting cucumbers) thực hiện những vụ nổ nhỏ để phát tán hạt giống đi xa.

Khi phần vỏ hạt của cây hoa violet bị khô, nó sẽ tạo ra áp lực đủ để ép các hạt giống bay vào không khí. Theo Abundant Nature, cây touch-me-not phát triển phần vỏ hạt thon dài, có thể phát nổ nếu chạm vào, đẩy hạt văng ra vài bước chân. Cây dưa chuột ống phun bắn hạt giống của mình giống như một mạch nước phun nhỏ.

Phát nổ hạt giống là phương thức tiến hóa để phát tán hạt ra xa cây mẹ. Một số loài thực vật có khả năng đẩy hạt giống bay xa khoảng 60 mét.

 

Theo VnExpress

Bài trướcCác nhà khoa học làm gì để hồi sinh loài khủng long?
Bài tiếp theoPhát hiện hai loài cây mới ở Singapore