Chiếc áo sơ mi này theo phong cách oversize, rất dễ kết hợp đồ và làm bạn trông nữ tính hơn đó!
Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:
– Vải ren màu be, vải lụa màu đen
– Miếng mếch dán màu đen
– Kim, chỉ, máy khâu
– Khuy áo
– Thước, ghim, phấn may
Cách làm
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
Cổ áo sơ mi bao gồm 2 phần: lá cổ và chân cổ. Cắt cổ áo bằng vải lụa màu đen.
Chú ý: Để cổ áo được đứng và đẹp, dán mếch vào 1 mảnh lá cổ và 1 mảnh chân cổ (nhớ là chỉ dán mỗi bộ phận 1 mảnh thôi).
Chập hai mảnh lá cổ lại với nhau và máy cố định đường viền xung quanh. Sau đó lộn mặt phải ra ngoài ta được lá cổ hoàn chỉnh.
Máy ráp lá cổ vào chân cổ. Mẹo làm như sau: đặt lá cổ hoàn chỉnh vào mảnh chân cổ thứ nhất và máy cố định, sau đó mới đặt chân cổ thứ hai lên và máy lại một lần nữa.
-
8
-
9
Cắt một đoạn khoảng 6cm ở mặt sau của ống tay làm cửa tay. Dùng vải lụa đen để máy bọc đường viền lại.
Bật mí: Để máy tất cả các loại viền có hình dáng cong hoặc tròn. Các bạn cắt vải theo chiều 45 độ (gọi là cắt xéo vải) nhé!
Cắt một tấm vải lụa đen kích thước 23x8cm (đã gồm 1cm đường máy). Gập đôi lại theo chiều ngang, máy chặn hai đầu lại. Sau đó, may ráp vào ống tay áo để làm măng-séc.
May một bản dây nhỏ màu đen dài 5cm và máy vào măng-séc làm móc khuy tay áo.
-
10
-
11