11 điều về sinh nở không ai nói cho bạn biết

11 điều về sinh nở không ai nói cho bạn biết

Cho dù bạn lần đầu làm mẹ hay đã có 2 đứa con, một em bé mới ra đời luôn là một điều bất ngờ và dịu dàng nhất. Thế nhưng khoảnh khắc đặc biệt đấy không đến cho đến khi bạn đã trải qua quãng thời gian khủng khiếp của quá trình chuyển dạ và sinh con. Không lần nào giống lần nào! Và đây là 11 điều bạn có thể không biết nhưng cần phải hiểu để không bị quá ngạc nhiên.

1. Ngày dự sinh không đúng

Trong quá trình mang thai, mỗi bà mẹ đều được bác sĩ đưa ra một ngày dự sinh cụ thể. Ngày tháng này giúp họ vượt qua chín tháng thai kì và mong ngóng khi gần kề. Tuy nhiên, chỉ có 5% phụ nữ lên bàn đẻ vào đúng ngày dự sinh. Vì thế đừng lo lắng nếu em bé vẫn chưa ra đời khi đã đến ngày dự sinh.

2. Gây tê màng cứng không có nghĩa là tê liệt

Có rất nhiều phụ nữ chọn phương pháp gây tê màng cứng để giảm đau khi sinh nở. Nhưng khi gây tê không có nghĩa là bạn mất hoàn toàn cảm giác. Có người vẫn cử động được chân, người khác di chuyển được phần dưới cơ thể, nhưng không chắc chắn ai thấy cảm giác gì ở vùng bụng. Hãy nói với bác sĩ nếu bạn thấy cơn đau co thắt nhưng cũng nhớ rằng bạn không bị tê liệt hoàn toàn khi áp dụng phương pháp này.

11 điều về sinh nở không ai nói cho bạn biết
Bạn sẽ phải trả qua một quá trình đau đớn khi sinh con.

3. Bạn không nên ăn nhiều trước khi chuẩn bị sinh

Nhiều quan niệm cũ của các bà, các mẹ cho rằng ăn càng nhiều thì càng có sức khỏe trong quá trình sinh nở. Nhưng các bác sĩ khuyến khích bà bầu chỉ nên ăn nhẹ trước khi lên bàn đẻ.

4. Bạn có thể đại tiện trong quá trình sinh nở

Đây là một trường hợp không ai muốn thừa nhận nhưng chắc chắn nó đã xảy ra với nhiều người. Đừng xấu hổ nếu điều đó đến với bạn. Các y tá và bác sĩ đỡ đẻ đã gặp việc này không phải chỉ một, hai lần.

5. Quá trình sinh nở không kết thúc ngay cả khi em bé đã ra đời

Vẫn còn nhau thai cần phải đẩy ra ngoài sau khi em bé xuất hiện. Nhưng thật may mắn, quá trình này diễn ra nhanh chóng và không hề đau đớn.

11 điều về sinh nở không ai nói cho bạn biết
Em bé ra đời cũng không luôn hoàn hảo như hình ảnh bạn thấy trên các tạp chí. Bé có thể có nhiều lông, đầu không tròn và có các lớp vảy trắng mỏng bám trên da…

6. Trẻ mới sinh trông như được bao phủ trong một lớp màng

Nhiều em bé khi sinh ra trông giống như được phủ trong một lớp màng màu trắng, đặc biệt là các bé sinh trước 40 tuần. Lớp màng này gọi là vernix caseosa, chúng giúp bảo vệ làn da của bé trong bụng mẹ.

7. Em bé của bạn có thể có rất nhiều lông

Một vài bé trông giống một… chú khỉ con khi vừa chào đời. Bạn sẽ thấy ngoài tóc, bé có một ít lông tay, lông vai, và thậm chí cả ở lưng. Tuy nhiên những sợi lông này sẽ rụng đi nhanh chóng.

8. Hình dạng đầu của bé sẽ thay đổi

Nếu bạn sinh thường, xương đầu bé sẽ phải nén lại khi chui ra ngoài. Chúng không thể khôi phục lại hình tròn ngay lập tức mà phải mất đến vài ngày. Hiện tượng này có thể kéo dài hơn nếu có sự can thiệp trong quá trình sinh nở, ví dụ như dùng kẹp hoặc máy hút.

11 điều về sinh nở không ai nói cho bạn biết
…. nhưng những dấu hiệu trên sẽ nhanh chóng biến mất và niềm hạnh phúc được làm mẹ lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời.

9. Bạn có thể chịu đau khi massage

Để giúp tử cung của bạn trở lại kích thước bình thường, một y tá có thể sẽ xoa bóp bụng của bạn. Đây sẽ là lần massage đau nhất mà bạn từng nhận được.

10. Bạn phải đeo bỉm khi ra viện

Chảy máu sẽ tiếp tục cho đến khi bạn về nhà. Với vài người, quá trình này kéo dài đến 6 tuần nên hãy đối mặt với khả năng bạn sẽ phải “đóng” tã sau khi sinh.

11. Chiếc rốn không còn như cũ

Dây rốn sẽ ngắn lại ngay sau khi sinh nhưng vết tích của nó sẽ còn lại nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Bạn sẽ thấy rốn mình sẫm màu đi và không còn xinh xắn như trước. Tuy nhiên, đổi lại bạn đã có một em bé thật đáng yêu rồi, đúng không?

Thảo Vũ

Xem thêm:

Những điều nên biết về đẻ mổ ở phụ nữ

Previous articleĐể tránh điều tiếng thị phi nơi công sở
Next articleChiết xuất Nấm Linh Chi –Sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe con người
Nguyễn M Châu
Chào các bạn,mình là Minh Châu,Mình thích sưu tầm và chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm,bài học hay trên internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Hy vọng nếu mọi người thích bài viết thì hãy Like &Share cho bạn bè cùng đọc nhé!!! ♥ Xin cám ơn.