3 lý do bạn không nên bị ám ảnh bởi chiếc đùi to

3 lý do bạn không nên bị ám ảnh bởi chiếc đùi to

Bạn luôn cảm thấy thiếu tự tin bởi chiếc đùi to của mình. Bạn luôn cảm thấy không thoải mái khi diện những chiếc quần jeans bó hay những chiếc váy ngắn

Bạn dường như không thể chạy theo những xu hướng thời trang bởi vì chiếc đùi quá to và đáng ghét của mình. Bạn luôn thèm muốn được một chiếc đùi thon gọn. Với chiếc đùi và chân thon nó giúp bạn cảm thấy mặc quần áo thoải mái, tự tin hơn. Tuy nhiên bạn đừng nên buồn phiền vì chiếc đùi to của mình. Dưới đây là những lý do để bạn không bị ám ảnh với chiếc đùi thon gọn của những người xung quanh

  • 1

    Bạn luôn bị ám ảnh bởi một hình ảnh

    Bạn luôn bị chê vì chiếc đùi to của mình, bạn luôn cảm thấy bị ám ảnh bởi một hình ảnh với một cô gái với thân hình mảnh mai với chiếc quần jeans bó, váy ngắn. Nó không phải là điều quan trọng đối với một cá nhân nào đó nhưng nó khá quan trọng với một xã hội luôn tôn thờ những người phụ nữ gầy có thân hình vô cùng quyến rũ trên các tạp chí. Họ là những người mà bạn có thể không bao giờ gặp trong cuộc sống.

  • 2

    Không nên sử dụng biện pháp không lành mạnh

    Nhiều chị em đã sử dụng nhiều biện pháp để giúp giảm mỡ cho chiếc đùi của mình như thực hiện phương pháp giảm cân, ăn chay, tập thể dục mong muốn mình có được chiếc đùi thon gọn. Nhưng việc thực hiện phương pháp giảm cân có thể là nguyên nhân khiến bạn bị đau dạ dày hay các bệnh liên quan tới đường ruột. Hãy suy nghĩ cho sức khỏe của mình trước khi làm điều gì đó

  • 3 lý do bạn không nên bị ám ảnh bởi chiếc đùi to
  • 3

    Con trai không chú ý tới chiếc đùi của bạn

    Bạn đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm hay tự tin về cơ thể của mình có thể cơ thể của bạn do yếu tố di truyền tạo nên. Những yếu tố này không thể giống những người khác vì mỗi người sẽ có một loại cơ thể khác nhau. Bạn có thể hu vọng giảm cân nhưng cũng không bao giờ giảm được chiếc đùi to của mình.

    Một chàng trai có thể yêu bạn vì vẻ bề ngoài của bạn thì chàng cũng sẽ không chú ý tới chiếc đùi to của bạn đâu. Điều tốt nhất bạn cần làm lúc này là tập thể dục đều đặn, có chế độ ăn uống phù hợp. Bạn có thể tập yoga và các phương pháp luyện tập thể dục khác nhau để giúp mình trông đẹp và quyến rũ hơn