Bác sĩ khuyên nếu ’của quý’ quá khiêm tốn mới cần chỉnh

Tôi dám khẳng định có những người ‘của quý’ khiêm tốn nhưng cuộc sống của họ không có nhiều biến động và cũng chưa ai nghe họ sẽ đoản mệnh cả.

Tôi năm nay 37 tuổi, đã vợ được 11 năm và hiện giờ tôi đã có hai con trai một cháu 10 tuổi, 1 cháu 6 tuổi. Cả hai cháu đều rất ngoan và giống tôi như lột nên tôi không sợ mang tiếng không phải con của mình.

Bàn về chuyện “cái ấy” tôi chỉ muốn nói rằng những ai bị của quý khiêm tốn thì không nên quá tự ti và lo lắng làm gì. Vì thực ra họ vẫn có thể sinh con và quan hệ bình thường. Mặc dù không bằng người bình thường nhưng vẫn có thể bù đắp bằng cách khác. Tự ti nhiều, khiến gia chủ thêm già và đoản mệnh thôi.

Ngày còn thanh niên, tôi cũng hoang mang về cái đó của mình. Nhưng khi tôi đến bệnh viện, các bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Ngắn dài không quan trọng quan trọng là người con gái đó yêu anh như thế nào.

Tôi về nhà, thẳng thắn trao đổi với người yêu. Cô ấy chẳng nói gì mà chỉ bảo em yêu anh, muốn lấy anh thôi. Vậy là chúng tôi làm đám cưới.

Tuy cậu nhỏ của tôi khiêm tốn, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc trong chuyện ấy. Ảnh minh họa

Vợ tôi sau một thời gian cũng nói với tôi rằng hoàn toàn hài lòng về chuyện ấy bởi khi hai người làm chuyện ấy, cô ấy đón nhận tôi bằng một thứ tình yêu.

Có đôi ba lần tôi đi Sài Gòn và tìm gặp bác sĩ thăm khám. Các ông ấy đều nói nếu thực sự cần thì hãy làm, còn không thì thôi vì của tôi không quá khiêm tốn.

Bác sĩ cũng giải thích rõ thêm, có những trường hợp ‘của quý’ kích thước khiêm tốn thường có nguyên nhân từ bào thai: bình thường nội tiết tố androgen cần thiết ở hai thời điểm phát triển của thai để bảo đảm sự tạo thành một dương vật bình thường. Bị trục trặc thì dương vật không phát triển được về kích thước.

Đến tuổi dậy thì, nếu phát hiện kịp thời và được điều trị bằng testosterone có thể làm dương vật gần như người bình thường.

  • Vũ Văn Lục (Bình Dương)