“Bất ngờ” xác ướp 1.500 tuổi đi giày sành điệu… Adidas?

“Bất ngờ” xác ướp 1.500 tuổi đi giày sành điệu… Adidas?

Vừa qua, các nhà khoa học tại Mông Cổ đã phát hiện một xác ướp ước tính tồn tại đến 1500 năm trên dãy núi Altai thuộc quốc gia này. Nơi phát hiện xác ướp có độ cao hơn 3000m và hiện chỉ phát lộ phần chân và tay. Điểm đặc biệt là chân xác ướp mang một đôi giày vải được may rất tinh xảo và hai bên có những vạch chéo trông rất giống một đôi giày thể thao Adidas hiện đại.

Nhà nghiên cứu B. Sukhbaatar thuộc bảo tàng Khovd Museum nhận định có thể đây là một phụ nữ không thuộc giới quý tộc vì trong đồ tùy táng không có cung tên, vật quan trọng khi tùy táng đàn ông trong văn hóa Mông Cổ. Đây là một ngôi mộ được làm theo nghi thức chôn cất Turkik hoàn thiện nhất từ trước đến nay được phát hiện, ít nhất là trên toàn Mông Cổ. Đây là một hiện tượng rất hiếm.

Đầu tuần này, các nhà khảo cổ học tại Mông Cổ đã công bố những bức ảnh đầu tiên về một xác ướp 1500 tuổi được phát hiện trên dãy núi Altai. Tuy nhiên, một trong số những bức ảnh trên đã gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội khi có người chỉ ra rằng, chiếc giày mà xác ướp đang đi có thiết kế giống hệt với loạt giày thể thao “cộp mác” Adidas.

“Bất ngờ” xác ướp 1.500 tuổi đi giày sành điệu… Adidas?
Đôi giày của xác ướp Mông Cổ 1.500 tuổi được cho là giống giày thể thao Adidas 

Một người trên Facebook đã bình luận rằng “Hẳn là một đôi gazelle huyền thoại của Adidas. Chính tôi cũng có vài đôi nhưng tôi chưa bao giờ đi chúng lâu tới vậy. Còn trên mạng xã hội Twitter, hàng loạt comment như “Xác ướp du hành xuyên thời gian; đích thị là một nhà du hành xuyên thời gian với đôi giày sành điệu” đã phủ sóng với tốc độ chóng mặt.

Xác ướp này được tìm thấy ở độ cao hơn 2800m trong một ngôi mộ sâu 3m. Đồng thời, đây cũng được cho là ngôi mộ người Turkic hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện tại Trung Á. Theo các nhà khảo cổ học, xác ướp này nhiều khả năng là nữ giới vì không tìm thấy cung tên trong ngôi mộ. Ngoài ra, trong ngôi mộ cũng có rất nhiều đồ tuỳ táng bao gồm dây cương, yên ngựa, bình sứ, bát gỗ, nồi sắt, gối, túi da, xác nguyên của một con ngựa cùng nhiều món quần áo khác.

“Bất ngờ” xác ướp 1.500 tuổi đi giày sành điệu… Adidas?
Những vận dụng được bồi táng kèm theo cùng xác ướp

Điều thú vị là những quần áo được tuỳ táng không chỉ được làm từ cotton và lông cừu, mà chúng còn được làm từ lông lạc đà. Theo các nhà khoa học tại Viện bảo tàng Khovd – nơi xác ướp đang được bảo quản thì việc nghiên cứu xác ướp cùng những đồ tuỳ táng sẽ cung cấp cái nhìn rõ nét hơn về cuộc sống của người Turkic tại Trung Á cách đây hàng nghìn năm.

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, đã có rất nhiều người nói đùa rằng đây chính là dấu hiệu của việc du hành thời gian. Thậm chí có người còn chỉ ra rằng đôi giày được phát hiện kèm với xác ướp chính là mẫu giày trượt tuyết cao cổ của hãng đồ thể thao nổi tiếng từ nước Đức.

“Bất ngờ” xác ướp 1.500 tuổi đi giày sành điệu… Adidas?
4 hiện tượng bí ẩn “tâm linh” chưa có lời giải trên thế giới
(Khám phá) – Khoa học dù rất phát triển những vẫn có những rào cản mà nó không thể vượt qua, đó phải chăng là bức tường không thể nào phá nổi.
“Bất ngờ” xác ướp 1.500 tuổi đi giày sành điệu… Adidas?
Phân biệt Chùa, Đình, Đền, Miếu, Nghè, Điện, Phủ, Quán, Am
(Khám phá) – Đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, am…chắc chắn không phải ai cũng hiểu tại sao lại gọi như vậy? Điểm khác và giống nhau đối với mỗi tên gọi.

Nguồn: Trang Trang (t/h)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.