Bé 4 tuổi vẽ tranh góp tiền giúp người nghèo

Cô bé Cosette Swart mới chỉ 4 tuổi nhưng đã tỏ ra rất yêu thích hội họa. Với mong muốn giúp đỡ những người nghèo khó, thiếu thốn lương thực, cô bé đã bắt đầu kế hoạch dùng khả năng vẽ tranh của mình để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện.

Với sự giúp đỡ của cha mẹ mình, cô bé bắt đầu tiết kiệm tiền trong 1 cái lọ và đặt mục tiêu mua tặng những chú bò cho những người nghèo có nhu cầu. Cosette và mọi người bắt đầu nghĩ đến ý tưởng thử bán 1 số bức tranh của cô bé. Ban đầu, chỉ có bạn bè và gia đình nhiệt tình ủng hộ, khuyến khích Cosette tiếp tục thực hiện kế hoạch này. Dần dần, nhiều người xa lạ khác cũng biết đến và ủng hộ Cosette. Chỉ trong 3 tháng, cô bé đã quyên góp được 1900 USD và con số này vẫn hứa hẹn sẽ còn tăng lên nhiều.

Cosette Swart vẽ tranh với sự ngây thơ của trẻ nhỏ.
Các bức tranh của cô bé khá lạ lùng với các chi tiết chủ yếu được thể hiện bằng sự kết hợp giữa vô vàn các màu sắc.
Tuy vậy, tấm lòng nhân ái của cô bé 4 tuổi đã khiến nhiều người ủng hộ.
Cha mẹ Cosette Swart rất tạo điều kiện cho cô bé thỏa sức sáng tạo.
Cosette Swart đã nhanh chóng bán được nhiều bức tranh của mình và quyên góp tiền làm từ thiện.
Thụy Du – (Dịch theo SK)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.