Bệnh kỳ quặc: Nỗi khổ không giống ai của những người sợ…wifi

Bệnh kỳ quặc: Nỗi khổ không giống ai của những người sợ...wifi
Mẫn cảm điện từ (EHS) là một tình trạng sức khỏe lạ đã gây ra nhiều tranh cãi trên thế giới. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể khẳng định căn bệnh này có thật hay không. Nhưng trong thực tế, đã có không ít trường hợp biểu hiện sự mẫn cảm với wifi và có những sự khó chịu rõ ràng.
Một cuộc khảo sát năm 2001 cho thấy rằng những người mắc căn bệnh này thường có các triệu chứng liên quan đến các trạm điện thoại di động (74%), tiếp theo là điện thoại di động (36%), điện thoại không dây (29%) và đường dây điện (27%). 
Bệnh kỳ quặc: Nỗi khổ không giống ai của những người sợ...wifi
Theo một báo cáo của Cơ quan bảo vệ sức khỏe của Anh, các triệu chứng của EHS có thể được chia thành hai loại lớn: triệu chứng da mặt và các triệu chứng không thể hiện trên cơ thể.  Các triệu chứng do bệnh EHS gây ra được cho là bao gồm đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, các triệu chứng về da như đau nhói, cảm giác như đang bị đốt, phát ban, đau nhức cơ bắp và nhiều vấn đề sức khỏe khác. 
Một số ít báo cáo đã cho thấy bệnh mẫn cảm điện từ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con người. Ví dụ, một cuộc khảo sát đã ước tính có khoảng 10% số người bị mẫn cảm điện từ ở Thụy Điển đã phải xin nghỉ ốm hoặc nghỉ hưu sớm, xin tiền trợ cấp tàn tật. Một cuộc khảo sát khác đã thông báo rằng 3046 người phải chịu sự khó chịu do các thiết bị điện từ. Trong một số trường hợp, họ còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến người bệnh bị suy giảm tinh thần, giảm thiểu các mối quan hệ xã hội và gây căng thẳng tâm lý.
Tuy nhiên, việc có thật căn bệnh mẫn cảm điện từ (EHS) hay không đã khiến nhiều nhà nghiên cứu đau đầu. Sau một nghiên cứu được tiến hành vào năm 2005, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kết luận rằng: “EHS có một loạt các triệu chứng khác nhau với từng cá nhân riêng lẻ. Các triệu cũng có mức độ nghiêm trọng khác nhau. EHS không có tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng và không có cơ sở khoa cho thấy mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với điện từ nhiều có thể gây ra các triệu chứng được cho là của EHS.”
Dù vậy, những triệu chứng của EHS vẫn là có thật. Trước đây, từng xảy ra trường hợp của một cô gái 15 tuổi, người Anh đã phải tự tử vì không thể chịu đựng nổi chứng dị ứng với sóng wifi. Theo chia sẻ của gia đình cô, cô gái này thường cảm thấy buồn nôn, đau đầu dữ dội và khó tập trung khi tiếp xúc với sóng wifi.
Ở trường hợp khác, một cậu bé 12 tuổi sống tại Massachusetts, Mỹ cũng đã bị đau đầu, da mẩn ngứa, chóng mặt và tim đập nhanh do wifi ở trường.
Những người cảm thấy họ rất nhạy cảm với điện từ thường cố gắng giảm tiếp xúc với các nguồn điện từ. Các phương pháp thường được sử dụng bao gồm: tránh tiếp xúc với nguồn điện từ, ngắt kết nối hoặc gỡ bỏ các thiết bị điện, che chắn cơ thể khi tiếp xúc điện từ, sử dụng thuốc để hạn chế các triệu chứng khó chịu.
 
 
Hải Đăng – (Dịch theo SP)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.