Bệnh sâu răng và sự chết của rạng san hô

Bệnh sâu răng và sự chết của rạng san hô

San hô có thể bị tổn thương do một quá trình giống như quá trình sâu răng ở người.

Bệnh sâu răng và sự chết của rạng san hô
(Ảnh minh họa: islandsbusiness)

Trong điều kiện bình thường san hô sống cộng sinh với tảo đơn bào, tuy nhiên khi có sự ô nhiễm môi trường xảy ra, một loại tảo lớn có thể phát triển mạnh khắp rặng san hô và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Nghiên cứu mới đây của Tennifer Smith, Santa Barbara thuộc trường ĐH California chỉ ra rằng một số loại tảo lớn khuếch tán đường vào san hô, làm gia tăng hoạt động của vi khuẩn gây bệnh và gián tiếp gây ra sự chết của san hô.

Tennifer và cộng sự đã thực hiện thí nghiệm trên rặng san hô và tảo ở khu vực quần đảo Line Bắc Thái Bình Dương. San hô và mẫu nước thí nghiệm được đặt trong các bình thông nhau và ngăn cách bởi màng lọc 0.02 Micromet cho phép các chất trap đổi mà không cho vi khuẩn và virus đi qua. Lúc này, mẫu nước gây chết cho san hô được xác định là do sự khuếch tán đường từ bể chứa mẫu nước sang bể chứa san hô, kích thích sự phát triển của các vi khuẩn hại san hô có sẵn trong cấu trúc của nó. Thí nghiệm song song được thực hiện có thêm ampicillin-một loại chất ức chế vi khuẩn toàn diện và kết quả là tất cả san hô đều sống sót.

Kết quả của nghiên cứu vừa được công bố ở “Hiệp Hội những người nghiên cứu san hô ngầm Quốc Tế”, Bremen-Đức.

Peter Mumby thuộc ĐH của Exeter-UK tiên đoán rằng: ”Một nguy cơ tiềm tàng khác, là có nhiều khả năng sự thống trị của san hô có thể bị thay thể bằng sự thống trị bền bỉ của những loại tảo lớn, do sự xuống dốc của những rặng san hô”.

Nguyễn Hữu Hoàng

 

Theo Newscientist, Sinh học Việt Nam