Cá quý hiếm mắc lưới ngư dân miền Trung

Cá quý hiếm mắc lưới ngư dân miền Trung

Con cá da trơn mình dẹt, đuôi ngắn, đầu tròn, miệng nhỏ, hai vây ngắn, nặng chừng 15kg được một ngư dân Nghệ An đánh bắt. Các lão ngư khẳng định đây là cá mặt trăng, rất ít khi xuất hiện ở vùng biển Việt Nam.

>>>Bắt được cá “lạ” nặng hơn một tấn

Cá quý hiếm mắc lưới ngư dân miền Trung
Con cá nặng 15kg mà anh Đoàn bắt được. (Ảnh: N.P)

Một số ngư dân và thương lái ở xã Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang liên hệ với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để bàn giao con cá do anh Hồ Văn Đoàn bắt được khi đi biển. Cá dài hơn 1,5m, nặng 15kg, mình dẹt, da trơn, đuôi ngắn, đầu tròn, miệng khá nhỏ so với kích thước toàn thân, mắt lớn, hai vây ngắn.

Anh Đoàn cho biết, bắt được cá khi đánh lưới xa bờ. Vớt lên được một tiếng thì cá chết nên anh đã cho ướp đá dưới khoang tàu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con cá có hình thù kỳ dị như vậy.

Một số cụ cao niên trong làng khẳng định đây là cá mặt trăng, rất hiếm khi xuất hiện ở vùng biển Việt Nam.

Cá mặt trăng tên khoa học là Mola mola, có thân hình bầu dục tròn, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới. Tại Việt Nam, đây là loài cá quý hiếm, có tên trong sách đỏ và là loài cần được bảo vệ cấp thiết, cấm hoàn toàn hoạt động đánh bắt, khai thác dưới mọi hình thức.

 

Theo VNE