Cách cứu vãn cuộc hôn nhân sau ngoại tình

Cách cứu vãn cuộc hôn nhân sau ngoại tình

Khi một trong hai người “lạc lối” và không còn chung thủy nữa, thì ly hôn là kết cuộc không thể tránh khỏi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi ngoại tình như một mũi dao, có thể dễ dàng cắt đứt tình yêu. Chẳng gì đau lòng hơn việc phát hiện ra bạn đời của mình là kẻ lường gạt và lăng nhăng. Nỗi đau tinh thần này chắc chắn vô cùng cay đắng và đau đớn.

  • 1

    Việc đầu tiên bạn nên làm khi cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của mình là phải biết chấp nhận lỗi lầm của người kia. Điều này cực kì quan trọng, bởi nếu không chấp nhận thì mọi nỗ lực cứu vãn hôn nhân sẽ chỉ là vô ích.

  • 2

     Tiếp theo, cần có sự tha thứ. Mặc dù sự tha thứ không có nghĩa là sẽ quên hoàn toàn, nhưng vợ/chồng nên thật lòng tha thứ cho người đã “lỡ lầm đường”. Nếu không thể bỏ qua những sai lầm ấy, hai người sẽ chẳng bao giờ có thể bắt đầu gầy dựng lại mối quan hệ của mình.

    Khi bạn đã có thể chấp nhận và tha thứ cho người kia, bước tiếp theo là quyết định phải làm gì với cuộc hôn nhân của mình. Bỏ qua những chuyện không vui và tiếp tục gắn bó với nhau, hay chia tay trong êm đẹp? Bạn cần phải xem xét mọi thuận lợi và rủi ro, cũng như những định hướng tiếp theo cho cuộc hôn nhân.

  • 3

    Nếu hai bạn quyết định về lại với nhau thì hãy nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng. Hãy để mọi tình cảm, suy nghĩ và nỗi đau qua một bên. Người ngoại tình nên trả lời thành thật những câu hỏi của vợ/chồng mình. Cả hai nên chia sẻ mọi khúc mắc, nhưng cần tránh đổ lỗi cho nhau. Hãy thừa nhận sai lầm của bản thân, thậm chí dù bạn có lý do đi chăng nữa, bởi chẳng lời biện minh nào có thể hợp lý hóa hành vi phản bội cả.

    Cách cứu vãn cuộc hôn nhân sau ngoại tình

  • 4

     Sau khi nói chuyện, người vợ/chồng ngoại tình phải khẳng định và cam kết rằng sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người thứ ba. Cắt đứt mọi liên lạc và nếu có thể hãy chuyển đến sinh sống ở một nơi khác, tránh tình trạng “tình cũ không rủ cũng tới”.

    Ngoài ra, hai bạn cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn hoặc bất cứ những người thân thiết để đưa ra lời khuyên chính xác. Sự minh mẫn của người ngoài cuộc sẽ giúp cho mọi khúc mắc trở nên rõ ràng và khách quan hơn. Bởi khi bị cuốn vào vấn đề tình cảm, người trong cuộc sẽ khó có thể đưa ra quyết định sáng suốt và đúng đắn.

    Nếu một bên chấp nhận tha thứ, đối phương thật sự hối lỗi, và nếu tình yêu vẫn còn thì chẳng có lý do gì lại để cuộc hôn nhân của bạn tan vỡ cả.