Cách làm món mứt cóc ngon nhất

Cách làm món mứt cóc ngon nhất  - 1

Tết này bạn hãy trổ tài đãi người thân món mứt cóc bao tử chua chua, cay cay, thoang thoảng mùi gừng, nhâm nhi rất thú vị.

Nguyên liệu:

– 1 kg cóc hoặc cóc bao tử

– 400g đường cát trắng

– 1 cục vôi tôi

– 1 nhánh gừng nhỏ

– 1 thìa nhỏ ớt bột

Cách làm:

  • 1

    Vôi tôi hòa tan trong nước lạnh, để khoảng 15 phút để phần vôi lắng xuống đáy, lọc lấy phần nước vôi bên trên, đổ bỏ phần cặn.

    Gừng cạo vỏ thái sợi.

    Cách làm món mứt cóc ngon nhất  - 1

  • 2

    Cóc gọt vỏ, bổ làm đôi hay làm bốn phần, nếu dùng cóc quả lớn, có hột thì bạn dùng dao bổ thành nhiều miếng, bỏ hột.

    Ngâm cóc vào âu nước vôi tôi khoảng từ 5 đến 6 tiếng.

    Cách làm món mứt cóc ngon nhất  - 2

  • 3

    Sau khi ngâm cóc vớt cóc ra xả lại nhiều lần nước cho thật sạch, để lên rổ cho ráo nước.

    Cách làm món mứt cóc ngon nhất  - 3

  • 4

    Cho cóc và đường vào nồi, trộn đều, ướp khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Tùy theo cóc chua nhiều hay ít, bạn có thể điều chỉnh thêm liều lượng đường tùy theo sở thích của mình.

    Cách làm món mứt cóc ngon nhất  - 4

  • 5

    Bắc nồi cóc lên bếp đun, thêm gừng vào, đun lửa nhỏ.

    Cách làm món mứt cóc ngon nhất  - 5

  • 6

    Cho tiếp ớt bột vào đun cùng, thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều.

    Cách làm món mứt cóc ngon nhất  - 6

  • 7

    Đun đến khi nước đường chuyển màu vàng cánh gián, phần nước đường sệt lại bạn tắt bếp, xếp cóc ra vỉ cho ráo, để khoảng 2 tiếng. Sau đó cho cóc vào lọ kín dùng dần.

    Cách làm món mứt cóc ngon nhất  - 7

    Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!