Cách sưởi ấm ngày rét nguy hại tới sức khỏe

Cách sưởi ấm ngày rét nguy hại tới sức khỏe

Trong những ngày Hà Nội thời tiết rét buốt thì những cách sưởi ấm trong ngày rét dưới đây có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe mà bạn cần hết sức cẩn thận khi áp dụng.

Thời tiết lạnh của mùa đông làm cho bạn dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như ho, cảm lạnh, cảm cúm…..Để bảo vệ sức khỏe của mình trong mùa đông bạn nên thực hiện nguyên tắc ” phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh ” cách này sẽ giúp đảm bảo sức khỏe của bạn trong thời tiết khắc nghiệt và lạnh giá của mùa đông. Nhiều người sử dụng cách sưởi ấm bằn than, máy sưởi…. có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu bạn không dùng cẩn thận.

Cách sưởi ấm dưới đây sẽ có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe mà bạn cần hết sức cẩn thận khi sử dụng:

  • 1

    Đốt than sưởi ấm

    Vào ngày lạnh, nhiều gia đình đã dùng cách sưởi ấm bằng cách đốt than củi hay than tổ ong trong nhà nhằm xua tan lạnh giá của mùa đông. Với cách sưởi ấm này sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe có thể gây ra tử vong vì nguy cơ bị bỏng hay ngộ độc khí CO2.

    Khi dùng than đốt để sưởi ấm, đặc biệt khi đốt trong phòng kín dễ bị ngộ độc khí, có khi dẫn tới tử vong. Khí CO2 thoát ra trong quá trình đốt than trong phòng kín sẽ làm bạn cảm thấy khó thở có thể bị ngất lịm khi đang ngủ. Nếu ngửi quá nhiều loại than đốt sẽ dễ bị bệnh hô hấp như hen, viêm phế quản, viêm phổi, suy tim, mất trí nhớ…. Khi bị ngộ độc CO2 các biến chứng có thể xảy ra như tràn khí màng phổi, màng bụng….

    Ngoài ra khi đặt than trong nhà sưởi có thể gây ra hỏa hoạn hoặc bỏng nặng nếu bạn vô tình chạm phải chậu than. Do vậy trong mùa đông bạn không nên dùng cách sưởi ấm bằng cách đốt than trong nhà để sưởi ấm để không có những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. 

    Cách sưởi ấm ngày rét nguy hại tới sức khỏe

    Cách sưởi ấm bằng than có thể gây chết người
  • 2

    Sử dụng điều hòa, máy sưởi 

    Vào những ngày rét đậm, nhiều gia đình đã dùng các thiết bị để sưởi ấm như quạt sưởi, đều hòa….để giữ ấm cơ thể cho gia đình.Cách sưởi ấm bằng các thiết bị này đều phải sử dụng dòng điện để phát ra sức nóng. Do chúng đều là nguồn nhiệt nên dễ làm khô không khí ở bên trong phòng ngủ của bạn.

    Nhưng việc lạm dụng cách sưởi ấm bằng sản phẩm này trong thời tiết không quá lạnh hoặc dùng không đúng cách như để chúng ở nhiệt độ quá cao, chiếu thẳng trực tiếp vào người…..dễ làm bạn bị mất nước làm da bị khô, nứt nẻ…

    Cách sưởi ấm ngày rét nguy hại tới sức khỏe

    Cách sưởi ấm bằng nhiều làm khô da và có thể dẫn tới cháy nổ

    Đặc biệt nguy hiểm hơn ảnh hưởng tới hệ hô hấp vì cản trở lưu thông qua mũi làm tăng lượng vi khuẩn sinh ra ở môi trường ấm nóng như thế này.

    Việc sử dụng điều hòa máy sưởi nhiều trong ngày đông lạnh sẽ làm sức đề kháng của bạn bị giảm xuống rất nhiều do cơ thể chịu lạnh kém bạn dễ bị nhiễm lạnh hơn. Khi sử dụng các loại thiết bị sưởi ấm bạn nên để một chậu nước bên trong phòng , không được dùng liên tục 24/24h.

    Do thời tiết lạnh, nhiều nhà dùng máy sưởi, chăn điện…nên khi dùng cần đảm bảo chú ý đường dây. Tắt các thiết bị khi không dùng hoặc không có người ở nhà để đề phòng cháy nổ. Bạn có thể lắp thêm thết bị báo động để cảnh báo khi thấy khói trong nhà. 

    Với các cách sưởi ấm trên có thể giúp bạn đỡ lạnh nhưng có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe mà bạn cần phải đề phòng.

    Với những chị em có con nhỏ có thể xem thêm cách bảo vệ con ngày đông lạnh :

    >> Quy tắc 4 ấm 1 lạnh bảo vệ trẻ trong ngày lạnh 7 độ

    >>Lưu ý chăm con không bị ốm trong ngày rét kỷ lục

    >> Mách mẹ cách bảo vệ con trong ngày rét kỷ lục dưới 10 độ C