Canh mướp đắng nhồi tôm mát bổ

Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 1

Canh mướp đắng thường hay được nhồi với thịt xay và mộc nhĩ, nhưng món canh mướp nhồi tôm này sẽ mang thêm sắc đỏ cho bữa ăn nữa đấy! Dưới đây là công thức chuẩn nấu món canh mướp đắng.

Nguyên liệu

Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 1

– 2 quả mướp đắng (khổ qua)
– 150g tôm tươi
– 100g cá thác lác
– 10 cây nấm hương khô
– Hành tím, hành lá, tỏi, gia vị

Cách làm

  • 1

    Đầu tiên, bạn ngâm nấm vào nước ấm để nấm mềm ra.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 2

  • 2

    Bóc sạch vỏ và bỏ đầu 2/3 chỗ tôm, sau đó cho vào cối giã nhuyễn với khoảng 2-3 tép tỏi, gia vị và tiêu.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 3

  • 3

     Thêm cá thác lác vào giã cùng với tôm.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 4

  • 4

    Với 1/3 chỗ tôm còn lại, bạn bóc vỏ, bỏ đầu nhưng chừa lại vỏ phần đuôi để nấu canh cho đẹp mắt.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 5

  • 5

    Ngâm, rửa sạch mướp đắng, sau đó cắt thành từng khoanh dày khoảng 2,5-3cm.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 6

  • 6

    Bỏ ruột mướp đi, sau đó nhồi nhân tôm vào giữa.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 7

  • 7

    Cho một ít dầu ăn vào nồi, khi dầu nóng, bạn cho hành tím, tỏi và nấm vào xào qua.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 8

  • 8

    Thêm khoảng 1 tô nước vào nồi, đun đến khi nước gần sôi thì thả mướp vào.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 9

  • 9

    Đến khi mướp chín và mềm thì thả tôm vào, đun đến khi tôm chín thì nêm nếm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 10

  • 10
    Bạn nhớ rắc thêm ngò để trang trí nữa nhé!

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 11
    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 12

    Canh mướp đắng thường hay được nhồi với thịt xay và mộc nhĩ, nhưng món canh mướp nhồi tôm này sẽ mang thêm sắc đỏ cho bữa ăn nữa đấy!

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 13

    Phần nhân dai dai ngon ngon, ăn thích lắm luôn.

    Ngày cuối năm ăn canh mướp đắng để qua hết khổ đau 14

    Chúc các bạn ngon miệng nha!