Cầu thủ có nguy cơ mắc chứng nghiện tình ái cao nhất

Người ta giật mình khi những vụ scandal sex của giới quần đùi áo số bị vỡ lở, nhưng sự thật các cầu thủ cũng chỉ là nạn nhân. Theo một báo cáo vừa được các chuyên gia tại Bệnh viện Royal London công bố, cầu thủ là những người có nguy cơ mắc chứng nghiện sex cao nhất.

Với chế độ ăn uống và tập luyện cực cao, lượng testosterone trong cơ thể các cầu thủ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu tình dục dồn dập và nó sẽ giải phóng lượng Endorphin và Enkephalin (hai chất gây kích thích và tạo cảm giác khoan khoái như morphin) tối đa trong suốt quá trình hoạt động, tạo ra điểm cực khoái và thỏa mãn tột độ.

Các cầu thủ có nguy cơ mắc chứng nghiện sex cao.

Nhưng chúng cũng tạo ra hiện tượng phụ thuộc với tần suất đòi hỏi ngày một tăng, lý giải cho toàn bộ những hành động tiếp sau đó.

Theo lẽ thường, khi đó các cầu thủ cần có một nơi để “giải tỏa” nhưng việc bị cấm trại khiến họ chịu một sự ức chế trầm trọng.

Không những thế, những lời quát mắng của HLV khiến họ thực sự rơi vào trầm cảm và điều đó càng khiến họ thèm khát và muốn giải quyết nhu cầu bản năng.

Điều này lý giải nguyên nhân tại sao trên đất Nam Phi các cầu thủ ĐT Anh lại phản đối quyết định “cấm trại” của HLV Capello một cách dữ dội như vậy.

Mọi người liên tục lên án Balotelli vì những buổi trốn đội chơi đêm, nhưng nên biết rằng với nguồn năng lượng khổng lồ đã giải phóng trong các buổi tập tiền đạo người Italia cũng chỉ là nạn nhân của đòi hỏi sinh lý thông thường, càng trong quá trình tập luyện con người lại càng cảm thấy mình sung mãn nhất.

Bác sỹ Paul McCloey, người chịu trách nhiệm chương trình nghiên cứu trên cho biết: “Kết quả của chương trình nghiên cứu sẽ khiến rất nhiều phải sửng sốt. Khả năng các cầu thủ mắc chứng nghiện sex lên tới 61%.

Cuộc sống bên trong và ngoài sân cỏ của các cầu thủ khiến họ đối mặt với những nguy cơ tiềm tàng như tăng nhịp sinh học bất thường, ức chế lâu dài…”

Thật lạ lùng khi đứng đầu trong danh sách các CLB có nguy cơ khiến cầu thủ nghiện sex lại không phải M.U và Chelsea, những đội bóng từng chao đảo vì các scandal của các ngôi sao mà lại là Tottenham, Stoke, Everton, Arsenal và Bolton. Lối đá dựa trên thể lực của các đội bóng này là nguyên nhân chính.

“Top” các đội bóng có nguy cơ mắc chứng nghiện sex:
1.    Tottenham
2.    Stoke City
3.    Everton
4.    Arsenal
5.    Bonton
6.    M.U
7.    Chelsea
  • Thùy Linh