Cây chó đẻ giúp điều trị men gan cao

Ảnh: internet

Cây chó đẻ là một loại cỏ hoang dại mọc khắp nơi mà chúng ta dễ dàng tìm kiếm được. Tuy nhiên có một điều mà không phải ai cũng biết, mặc dù cây chó đẻ đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đây là loại thảo dược có công dụng thân thiện cho những người bị bệnh gan, đặc biệt là men gan cao hay gan nhiễm mỡ nhưng chất lượng công dụng của cây chó đẻ tại các khu vực vùng miền hoàn toàn khác nhau.

Tôi đã từng có trải nghiệm với những người sử dụng cây chó đẻ nấu nước uống hàng ngày với mục đích giúp hạ men gan thì với những người uống cây chó đẻ thông thường trên thị trường bán hay tự nhổ trong thiên nhiên sau một thời gian đi kiểm tra, men gan có hạ nhưng hạ chậm hơn những người uống nước cây chó đẻ ở vùng có nắng, khô cằn, đặc biệt ở đây là những cây chó đẻ được lấy trên núi ở vùng Bình Thuận Nước ta.

Với công dụng vô cùng hiệu quả, cây chó đẻ được bạn cắt về là những cây già, đừng lấy cây non. Sau đó bạn cho phơi thật khô, cắt thành những đoạn ngắn rồi cất vào túi ni lông dùng dần.

Mỗi lần bạn có thể lấy ra một nắm nhỏ, rửa sạch sau cho vào một chiếc ấm hoặc xoong đổ khoảng 3 lít nước và đun sôi một lúc, khi nước sôi cạn còn khoảng 2 lít, lúc này nước trong ấm của bạn đã chuyển sang màu cánh gián nhạt là được. Việc đun lâu giúp cho cây chó đẻ được phai ra hết trong nước.

Sau đó bạn hãy để cho nước nguội rồi chắt vào chai uống dần trong ngày thay cho nước lọc. Bạn hãy duy trì uống đều sau thời gian một tháng và đi kiểm tra lại men gan bạn sẽ thấy rõ công dụng của việc uống nước cây chó đẻ hàng ngày. Men gan dần sẽ ổn hơn, máu nhiễm mỡ, gan nhiếm mỡ cũng sẽ giảm.

Việc uống nước nấu từ cây chó đẻ lúc đầu có thể hơi khó vì nước uống có vị hơi đắng. Vì vậy để dễ uống hơn bạn có thể để những chai nước này vào ngăn mát của tủ lạnh, sau khi nước được làm mát thì cảm giác vị đắng sẽ bớt đi. Tuy nhiên thì bạn chỉ cần uống một vài hôm là sẽ quen với vị nước này và sẽ cảm thấy rất dễ uống.

Với những người hay uống bia rượu thì cũng nên thường xuyên uống bổ sung nước cây chó đẻ nó sẽ giúp bạn thải độc những chất độc hại có trong gan do bia rượu gây nên. Bởi chúng ta đều biết bia, rượu là một trong những nguyên nhân chính gây lên tình trạng men gan cao, Uống rượu bia nhiều là một trong những cách phá hủy gan tồi tệ nhất. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay vì điều kiện công việc một số người khó tránh được những cuộc bia, rượu thường xuyên nên cách duy nhất là bổ sung thêm những loại thuốc uống hay thảo dược để cân bằng lại men gan của mình thì có lẽ uống nước cây chó đẻ là dễ và an toàn nhất.

Nguồn: Theo Hạnh Phúc Gia Đình

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.