Chân giò hầm đậu nành: ăn cách này đẹp da, lại đỡ ngấy

Chân giò hầm đậu nành: ăn cách này đẹp da, lại đỡ ngấy 1

Nguyên liệu làm chân giò hầm đậu nành

+ Chân giò
+ Đậu nành
+ Nước tương
+ Rượu
+ Muối
+ Hạt nêm
+ Đường
 

 

[related_posts_by_tax posts_per_page="3" taxonomies="category" order="RAND" public_only="true" title=""]

 

#1  Cách làm cơm trộn Hàn Quốc ngon đúng vị

#2  Ứa nước miếng với gà sốt chua cay

#3  Thịt ba rọi om dưa chuột ngon miệng mà dễ làm

#4  Món ngon mỗi ngày

 

Cách làm chân giò hầm đậu nành

Bước 1: Đậu nành ngâm nước từ tối hôm trước
Bước 2: Chân giò cạo và rửa sạch, chặt khúc vừa ăn
Bước 3: Đun sôi nước rồi cho chân giò vào nấu khoảng 5 phút
Bước 4: Vớt chân giò ra, ngâm nước lạnh khoảng 10 phút
Chân giò hầm đậu nành: ăn cách này đẹp da, lại đỡ ngấy 2
Bước 5: Đun nóng dầu trong chảo
Bước 6: Thêm đường vào chảo, đun cho đến khi đường chuyển màu cánh gián và nổi bong bóng
Bước 7: Cho chân giò vào đảo để có màu nâu đẹp mắt
Bước 8: Thêm đậu nành, nước tương và rượu vào đảo đều.
Bước 9: Thêm gừng, tỏi, hạt nêm và 1 chút nước vào nồi, đậy vung và đun sôi trong vòng 45 phút dưới lửa nhỏ.
Chân giò hầm đậu nành: ăn cách này đẹp da, lại đỡ ngấy 3
Bước 10: Thịt chín múc ra bát và thưởng thức
Chân giò hầm đậu nành: ăn cách này đẹp da, lại đỡ ngấy 4
Trang Airi/ Dịch từ MC

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.

Bài trướcVờ yêu tôi, đồng nghiệp muốn lợi dụng tung ảnh “nóng” lên mạng
Bài tiếp theo3 cách uốn cong lông mi tại nhà bạn gái nào cũng phải biết