Chế tạo dây dẫn nhỏ hơn 10.000 lần so với sợi tóc

Các nhà khoa học ở Đại học New South Wales (Australia) ngày 5/1 đã công bố phát minh về một loại dây siêu nhỏ, nhỏ hơn 10.000 lần so với một sợi tóc, song lại có khả năng truyền tải không kém một sợi dây bọc đồng.

>>>Chế tạo mạch điện tử nhỏ nhất thế giới

Loại dây siêu nhỏ tạo ra một bước ngoặt với khoa học kỹ thuật

Các nhà nghiên cứu hy vọng loại dây mới này sẽ tạo ra một bước ngoặt quan trọng với khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những gì liên quan tới máy tính trong tương lai.

Theo nhà nghiên cứu Michelle Simmons, loại sợi dây siêu nhỏ mới sẽ giúp truyền dẫn tốt hơn và đặc biệt, nó sẽ giúp các hãng sản xuất máy tính có thể nghiên cứu ra những mẫu máy tính có kích thước gọn nhẹ hơn nữa trong tương lai.

Các nhà khoa học đã có thể làm giả dây có kích thước nguyên tử trong silicon bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là quét kính hiển vi đường hầm, trong đó họ đặt các dây chuyền của các nguyên tử phốt-pho trong một tinh thể silicon.

Những dây nano mà các nhà khoa học làm ra theo cách này có kích thước dao động từ 1,5 đến 11 nanomet.

Với phát minh này, nhà khoa học David Ferry thuộc Đại học bang Arizona (Mỹ) đã gọi đây là những phát hiện “tốt lành cho ngành công nghiệp bán dẫn”.

 

Theo Vietnam+