Chinh phục đỉnh Mount Kilimanjaro

Ảnh: internet

Với chiều cao 5.895 mét so với mực nước biển, Mount Kilimanjaro được xem là ngọn núi cao nhất Tanzania và châu Phi. Địa chỉ du lịch nổi tiếng này đã thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tham quan mỗi năm bởi có nhiều điều hấp dẫn và thú vị. Du khách sẽ có nhiều cơ hội để khám phá thiên nhiên hoang dã với hệ động thực vật phong phú và đa dạng khi thực hiện những chuyến đi bộ đường dài ngắm cảnh.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tổ chức các cuộc leo núi theo nhóm đông người hoặc ít người nếu như bạn đã có nhiều kinh nghiệm leo núi. Các con đường mòn ở đây cũng khábằng phẳng nên du khách sẽ chinh phục được núi Mount Kilimanjaro thuận lợi hơn. Khi lên đến đỉnh núi, chắn chắn du khách sẽ thực sự sảng khoái khi chiêm ngưỡng được khung cảnh toàn vùng đất Kilimanjaro xinh đẹp. 

Ngoài ra, du khách còn bất ngờ hơn nữa khi ở trên núi cao này vẫn có sóng điện thoại hoạt động khá mạnh mẽ. Tại sao chúng ta không thử gọi điện cho người thân khi vừa chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi nhỉ? Cảm giác thích thú khó tả ấy chắc chắn sẽ để lại trong lòng du khách nhiều ấn tượng sâu sắc đến khó quên.

Trong suốt thời gian từ tháng 4, tháng 5 và tháng 11 thì trời nhiều mưa nên sẽ gây bất lợi cho du khách khi đi bộ đường dài ngắm cảnh. Do đó, thời gian tốt nhất để du khách muốn leo núi và chinh phục đỉnh núi Mount Kilimanjaro là vào những tháng còn lại trong năm.

Quá trình chinh phục đỉnh núi Mount Kilimanjaro có thể kéo dài khoảng vài ngày. Do đó, du khách nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cắm trại, lương thực, thực phẩm, thức uống và dụng cụ y tế để chuyến đi của mình thêm phần suông sẽ.

Đến Mount Kilimanjaro dù chỉ một lần, du khách sẽ thực sự hài lòng với thiên nhiên tươi đẹp và con người thân thiện. Tất cả sẽ mang lại cho du khách những kỹ niệm đẹp và không thể nào quên được.

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.