Chữa bệnh mùa lạnh bằng thảo dược tự nhiên

Ảnh: internet

Trước khi đến bác sĩ, bạn có thể áp dụng các biện pháp chữa trị đơn giản và hiệu quả bằng thảo dược tại nhà.

Long não trị đau khớp

Cho một miếng long não lớn vào ly dầu dừa nóng và để cho tan hẳn. Mỗi ngày thoa hỗn hợp dầu lên các khớp để giảm sưng và giảm đau. Long não cũng giúp làm mát hiệu quả, giảm thiểu kích ứng, giảm đau cơ bắp và cải thiện lưu thông máu.

Đường phèn trị ho

Được xem như một dược liệu, đường phèn có thể trị ho, tan đàm và hết đau họng. Để có hiệu quả nhanh chóng, ngậm một miếng đường phèn trong miệng và để cho nó tan chảy tự nhiên (không được nhai). Mỗi ngày có thể ngậm hai lần.

Nghệ trị đau họng

Cho nửa muỗng cà phê bột nghệ và một nhúm tiêu bột vào ly sữa nóng, uống hai lần mỗi ngày. Nghệ có tính năng chống viêm nhiễm, sẽ làm hết đau họng.

Gừng trị nhức đầu

Tinh dầu dễ bay hơi trong gừng có tác dụng giảm đau nhức rất hiệu quả. Bạn chỉ cần pha một ly trà nóng, thêm miếng gừng đập giập vào khuấy đều và uống, sẽ giúp tiêu trừ cơn đau đầu.

Hạt thì là trị khó tiêu

Vào mùa lạnh, khả năng tiêu hóa bị giảm sút và đó là lý do khiến nhiều người mắc chứng khó tiêu. Bạ n có thể trợ tiêu hóa bằng cách nhai ít hạt thì là sau mỗi bữa ăn, hoặc nấu nước hạt thì là cho sắc lại rồi uống ấm trong ngày.

Nha đam trị da khô hoặc ngứa

Mùa lạnh, nhiệt độ và độ ẩm đột ngột xuống thấp khiến da dễ bị khô và ngứa. Có thể giải quyết bằng cách thoa gel nha đam lên chỗ bị ngứa để giảm kích ứng da. Nha đam có tính năng kháng viêm và độ ẩm nhiều, giúp da giảm khô và ngứa rất tuyệt vời.

Xông hơi trị nghẹt mũi

Nhỏ vài giọt dầu tràm (dầu khuynh diệp) vào tô nước sôi và hít hơi bay lên. Hơi nóng làm ẩm đường mũi, đồng thời tống khứ đàm giúp mũi thông trở lại. Xông mũi mỗi ngày hai lần.

Hạt thì là đen trị hen suyễn

Trong một nghiên cứu được đăng trên tập san Phytomedicine, hạt thì là đen chứa thymoquinone, một hợp chất khắc phục các triệu chứng hen suyễn. Đập nhuyễn vài hạt và trộn trong nước hoặc sữa để uống thường xuyên.

Chườm nóng trị đau tai

Đau tai do bị lạnh và nhiễm trùng họng có thể chữa trị bằng cách chườm nóng. Nhúng khăn trong nước nóng, vắt ráo và đắp lên tai.

Toa thuốc húng quế trị viêm xoang

Toa thuốc gồm có 12 lá húng quế, tiêu đen, 20g đường phèn, 2g gừng và một ly nước. Sắc lại còn nửa ly nước. Dược tính chống viêm nhiễm trong toa thuốc giúp chống viêm xoang cực kỳ hiệu quả.

Nguồn: Theo PNO

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.