Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

Cuối tuần làm món bò cuộn phô mai đã cả nhà, chắc chắn mọi người sẽ rất thích thú và ngưỡng mộ bạn đấy. Món ăn rất hấp dẫn nhưng lại vô cùng dễ làm nhé.

Nguyên liệu:

– 300g thịt bò bản to, thái mỏng

– 100g phô mai

– 1 quả ớt chuông

– 1/2 củ hành tây

– 1/2 củ cà rốt

– Gia vị: muối tiêu, xì dầu

Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

Cách làm:

  • 1

     Thịt bò thái miếng to bản, xếp ra đĩa, rắc tí tiêu, muối, xì dầu để khoảng 10 phút.

    Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

  • 2

    Cà rốt, hành tây, ớt chuông rửa sạch, cắt sợi dài bằng chiều ngang miếng thịt bò.

    Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

  • 3

    Luộc sơ cà rốt với tí muối cho mềm, vớt ra để ráo nước.

    Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

  • 4

    Trải miếng thịt bò lên thớt, xếp lần lượt hành tây, ớt chuông, cà rốt, phô mai cắt miếng dài lên.

    Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

  • 5

    Cuộn miếng thịt bò lại thật chặt tay.

    Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

  • 6

    Cuộn lần lượt cho đến hết chỗ thịt bò.

    Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

  • 7

    Làm nóng chút dầu trong chảo, cho từng cuộn thịt bò vào chiên sơ cho thịt vàng đều. Khi cho thịt vào chiên bạn nhớ để phần mép nối của miếng thịt xuống mặt chảo để cho nó không bị bung ra.

    Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

    Chiên cho đến hết thịt. Gắp ra đĩa.

    Bò cuộn phô mai là món ăn ngon và bổ. Có rau củ cuộn bên trong nên dù là món chiên và có phô mai cũng không tạo cho bạn cảm giác ngấy. Món này thích hợp làm món khai vị trong các bữa tiệc họp mặt của gia đình.

    Cuối tuần làm bò cuộn phô mai đãi cả nhà

    Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!