Dùng cưa sắt cắt nhẫn đeo vào “của quý”

Dùng cưa sắt cắt nhẫn đeo vào

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 29/9, bác sĩ Trương Hoàng Minh (Trưởng khoa ngoại niệu ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu và lấy ra hai chiếc nhẫn kim loại màu trắng có đường kính gần 2cm, bề ngang 5mm, bề dày 3mm, nằm sâu tận gốc dương vật của một bệnh nhân 22 tuổi ở TP.HCM.

Theo bác sĩ Hoàng Minh, đêm 27/9 bệnh nhân này sau khi đi nhậu về đã thủ dâm bằng cách đeo hai chiếc nhẫn vào dương vật. Sáng 28/9 khi thức dậy thấy cơ quan sinh dục bị phù nề to và đau đớn, bệnh nhân vội đến bệnh viện cấp cứu.

Dùng cưa sắt cắt nhẫn đeo vào
Ảnh minh họa

Các bác sĩ đã phải dùng rất nhiều dụng cụ, kể cả cưa sắt để cắt đứt rồi bẻ thẳng từng chiếc nhẫn và lấy ra nhưng vẫn đảm bảo không gây tổn thương các mô của dương vật.

Do nhẫn được đeo vào sát tận gốc dương vật nên việc cắt đứt rất khó, các bác sĩ mất 50 phút mới cưa đứt hai chiếc nhẫn.

Sau khi lấy ra hai chiếc nhẫn, bệnh nhân được đặt ống thông tiểu để dẫn lưu nước tiểu và sức khỏe đã ổn định, sẽ được xuất viện vào hôm nay 30/9.

Trước đó, BS Trần Học Vang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết chính tay ông phải gây tê để rút dây điện 3 ly, bằng đồng, ra khỏi bàng quang, niệu đạo của bệnh nhân (đến từ Hà Nội) mới chỉ… 12 tuổi này.

Theo BS Vang, vì bệnh nhân quấn dây điện thành nhiều vòng và đút từ dương vật vào tận bàng quang nên không làm thủng niệu đạo, nhưng lại không thể rút ra, vì bị vướng và đau: “Chúng tôi cũng thử rút ra nhưng không được, buộc phải gây tê, nong niệu đạo mới rút ra được cho bé. Quá trình đó cũng làm rách niêm mạc niệu đạo, nên sau đó tiếp tục phải nong niệu đạo để chống dính, làm khô vết thương. Một tuần sau, bệnh nhân mới có thể ra viện được”.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.