Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

Món gà xé phay trộn lê sẽ là món chống ngán cho cả nhà mình trong hè này đấy, Cách làm đơn giản mà thơm ngon cực kì luôn!

Chuẩn bị làm món gà trộn

– 300 gr ức gà
– 1 quả lê
– Gừng, tỏi, ớt tươi
– 1 muỗng canh dấm
– Nước mắm
– Hạt tiêu
– Dầu ăn
– Lạc rang
– 1/2 quả ớt Đà Lạt đỏ
– 1/2 quả ớt Đà Lạt xanh

Cách làm món gà trộn

  • 1

    Các ấy thái mấy lát gừng và cho cùng vào nồi luộc gà.

    Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

  • 2

    Sau khi gà chín rùi, bạn xé gà thành sợi nhỏ này.

    Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

  • 3

    Lê gọt thật sạch vỏ và thái sợi.

    Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

  • 4

    Ớt Đà Lạt rửa sạch thái sợi. Cho tất cả vào một cái bát to.

    Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

  • 5

    Sau đó, bạn pha nước trộn gồm: ớt tươi, tỏi băm, 1 muỗng canh dấm, 2 thìa nước mắm, 2 thìa nước lọc trộn đều. Rồi các ấy rưới vào bát thịt gà trộn đều chúng lên và để ngấm khoảng 10 phút là được.

    Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

  • 6

    Trông ngon lành lắm luôn ấy. Mới nhìn thui mà đã muốn nhỏ nước miếng rùi này.

    Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

    Gà xé phay trộn lê ngon khó tả

    Món này tuyệt ngon cho các bạn muốn chiêu đãi bạn bè, liên hoan hoặc đổi gió cho bữa cơm gia đình. Chúc các bạn ngon miệng!