Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản

Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản

Đến vườn quốc gia Nikko, bạn như lạc vào khung cảnh trữ tình, nên thơ và những thác nước kỳ thú điểm xuyết.

Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp với vô vàn địa điểm du lịch nổi tiếng. Vườn quốc gia Nikko là một trong số những địa điểm đẹp nhất ở xứ sở Phù Tang, đặc biệt là về mùa thu, khi thiên nhiên tráng lệ cùng nhiều tán lá vàng rực rỡ cùng nhau đua sắc.
 
Nằm trên đảo chính Honshu của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1934, trải dài các tỉnh: Tochigi, Gunma, Fukushima, Niigata, vườn quốc gia Nikko được coi là một trong những danh thắng đẹp nhất ở Nhật Bản và là một điểm đến du lịch nổi tiếng. 
 
Ngoài phong cảnh nổi bật, nơi đây còn được biết đến thông qua những đền chùa lịch sử Phật giáo và đền thờ Shinto, đáng chú ý nhất là Nikko Tosho-gu và Rinno-ji. 
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Hồ Chuzenji là một hồ nước cảnh quan trong vườn quốc gia Nikko. Nó được tạo ra từ 20.000 năm trước, khi núi lửa Nantai phun trào và chặn dòng sông Daiya lại. 
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Hồ Chuzenji đã được phát hiện vào năm 782 bởi một nhà sư tên là Shodo khi nhóm của ông leo lên núi Nantai thành công. Để đảm bảo sự linh thiêng, người ta đã cấm phụ nữ, ngựa, bò đặt chân lên đây cho tới năm 1872. 
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Chuzenjiko đặc biệt đẹp vào thời điểm từ giữa đến cuối tháng 10, khi màu sắc đặc trưng của mùa thu trải dọc theo bờ hồ và các ngọn núi xung quanh.
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Cạnh hồ là núi Nantai cao 2.486 m, là một “stratovolcano”(loại núi lửa hình nón cao được tạo nên bởi nhiều lớp (tầng) của dung nham cứng, tephra, đá bọt và tro bụi núi lửa).
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Thác Kegon nằm ở hồ Chuzenji (nguồn của sông Oshiri). Có khoảng 12 thác nước nhỏ hơn nằm phía sau và hai bên thác Kegon, rò rỉ thông qua các vết nứt giữa các ngọn núi và nham thạch. 
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Với chiều cao 97m, Kegon là một trong ba thác nước cao nhất của Nhật Bản. Năm 1927, thác Kegon đã được công nhận là một trong tám cảnh quan rõ nhất cho thấy Nhật Bản và văn hóa của nước này trong thời kỳ Showa (1926 – 1989).
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Thác Ryuzu là một thác nước nằm ở thượng nguồn sông Yugawa, đổ vào hồ Yunoko và hồ Chuzenji. Ryuzu còn có tên là ” Đầu rồng” bởi ngọn thác đôi này có hình dáng giống như đầu của một con rồng.
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Thác Yudaki và hồ Yunoko là một điểm đến lý tưởng cho người yêu thích leo núi, trượt tuyết, cắm trại, chơi golf, và đừng quên ghé qua osen – suối nước nóng lịch sử với vô số khu nghỉ dưỡng.
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Vùng đầm lầy Oze rộng khoảng 8km2, được biết đến với những loài thực vật phong phú và đa dạng. Vườn quốc gia Oze từng là một phần của vườn quốc gia Nikko, nhưng đã trở thành một vườn quốc gia riêng biệt vào năm 2007.
 
Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản
 
Vườn quốc gia Nikko được chú ý rất nhiều bởi các loài thực vật và cây cối, bao gồm cả hoa Mizu-Basho, loại hoa màu trắng của vùng đầm lầy Ozegahara, loài phong, vân sam, và dáng đứng tráng lệ của Sugi, tuyết tùng Nhật Bản chạy dọc những con đường xung quanh.

Ghé thăm vườn quốc gia Nikko Nhật Bản