Gỏi mực – món ăn khó quên

Nguyên liệu:

– 1 quả dưa chuột lớn (hoặc 2 quả nhỏ)
– 1 con mực (loại mực lớn dày mình)
– 3,5 tép tỏi lớn (hoặc 1 thìa canh tỏi băm)
– Dấm, đường, mắm, ớt
– Rau răm (không có thì có thể thay bằng Rau mùi – Cilantro)

Cách làm: 

– Đầu tiên cắt rửa sạch dưa chuột.
Lưu ý: cắt dưa chuột thì cắt từ phần ngọn của quả thì sẽ không bị đắng vì phần nhựa sẽ ra nhiều ở đầu quả.
– Bổ dọc, bỏ ruột (vì ruột nhiều nước quá khi bóp gỏi sẽ bị nát)
 
– Ướp chỗ dưa chuột thái mỏng đó với khoảng 2 thìa cà phê đường. Rồi để ra bên cạnh
– Tiếp đến xử lý tới mực. Mực thì cắt đôi con mực, rồi khía mực để lát mình trần lên thì mực sẽ có khía đẹp mắt.
Lưu ý: khía ở mặt trong của con mực, thái miếng mực vừa ăn.
​- Nước trần mực: đun 3 cup nước, ¼ cup dấm, và 4 thìa đường sôi lên rồi cho mực vào trần. Sau khi cho mực vào thì để nước sôi lại rồi tắt bếp để một lúc là mực chín. Vớt mực cho vào một bát nước lạnh rồi rửa sạch lại. Trần như vậy thì đảm bảo mực sẽ không bị nhạt và ăn lại giòn nữa.
– Tỏi băm phi thơm vàng lên ở lửa Med-hi.  Vớt tỏi phi vàng ra một tờ giấy thấm bớt dầu.
– Rau răm thái nhỏ nhuyễn
– Nước trộn gỏi mực: pha 1 Tablespoon đường, 1 Tablespoon mắm ngon, 1 Tablespoon nước lọc, 1 Tablespoon dấm (hoặc ai thích ăn chanh tươi thì dùng nước chanh tươi nhé) vào một bát con sẵn. Cắt thêm 1 quả ớt (nhiều hoặc ít hơn tùy vị ăn cay của mỗi người).
– Chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu ra sẵn thế này rồi trước khi ăn chừng 15 phút hẵng trộn lên nhé.
Khi trộn thì đầu tiên trộn mực với phần nước trộn cho thấm, rồi tiếp đến trộn dưa chuột đã ướp đường vào. Cuối cùng là trộn rau răm vào rồi cho ra đĩa và rắc tỏi phi lên trên là xong.
Gỏi mực - món ăn khó quên
Chúc bạn và gia đình ngon miệng với món gỏi mực hấp dẫn này. 
 
Món ăn đến từ Blog Candy Can Cook

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.