Hình ảnh bào thai động vật 3D đầu tiên

Hình ảnh bào thai động vật 3D đầu tiên

Sử dụng phương pháp siêu âm 3 chiều với sự trợ giúp của đồ họa vi tính và các camera nhỏ xíu, một nhóm các nhà khoa học quốc tế lần đầu tiên ghi được những hình ảnh hoạt động của bào thai động vật trong bụng mẹ, quá trình phát triển từ khi thụ thai đến lúc được sinh ra.

Làm việc với hàng chục sở thú và các khu bảo tồn động vật hoang dã khắp thế giới trong hơn 2 năm qua, các nhà khoa học đã theo dõi một bào thai voi gần 2 năm (voi có thời gian mang thai lâu nhất trong số các động vật có vú).

Với cá heo, các nhà nghiên cứu ghi nhận vào khoảng 8 tuần tuổi, cá heo con đã bắt đầu tập bơi trong bụng mẹ. Những tuần tiếp theo, nó phát triển đuôi, chi và lỗ phun nước trước khi được sinh ra một năm sau, để dễ dàng thích nghi với môi trường đại dương.

Những thước phim kỳ thú này sẽ được phát trên chương trình “Động vật trong tử cung” dài 2 giờ trên kênh National Geographic ở Mỹ vào tháng tới và phát ở Anh vào năm sau.

Cách đây 2 năm, nhóm nghiên cứu trên cũng đã công bố hình ảnh bào thai người “đi bộ trong tử cung mẹ”.

Hình ảnh bào thai động vật 3D đầu tiên
Bào thai voi trong bụng mẹ (Ảnh: TTO)

Hình ảnh bào thai động vật 3D đầu tiên
Bào thai cá heo trong bụng mẹ (Ảnh: TTO)

Hình ảnh bào thai động vật 3D đầu tiên
Một chú chó con trong bụng mẹ (Ảnh: TTO)

 

Theo Sài Gòn giải phóng