Hôn mê bất tỉnh sau khi bị muỗi đốt

Hôn mê bất tỉnh sau khi bị muỗi đốt

Tiến sĩ Sophie Wiliams, 31 tuổi, đang phải sử dụng máy thở sau khi mắc viêm não Nhật Bản – một căn bệnh do một loại virus ở khu vực Đông Nam Á gây ra. 

Tiến sĩ Wiliams hiện đang là giảng viên tại Đại học Bangor, Bắc Wales, đã phải nằm cấp cứu tại bệnh viện Bangkok gần 5 tuần trong tình trạng nguy kịch. 2/3 người mắc bệnh viêm não Nhật Bản có thể bị tử vong hoặc sống với di chứng tổn thương não vĩnh viễn.

Tiến sĩ Wiliams bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn vào ngày 6/7, khi đang trên đường đến Trung Quốc nghiên cứu thực vật cùng các sinh viên từ nhiều trường Đại học. Cô ngã bất tỉnh khi đến khu vực biên giới Trung Quốc, cách thành phố Côn Minh khoảng 650km và được đưa đến bệnh viện gấp.

Hôn mê bất tỉnh sau khi bị muỗi đốt
Tiến sĩ Sophie Wiliams, người bị viêm não Nhật Bản sau khi bị một con muỗi đốt.

Các bác sĩ đã xác định tiến sĩ Wiliams bị viêm não. Tuy nhiên, bệnh viện không đủ điều kiện để chăm sóc chuyên khoa và đã chuyển tiến sĩ Wiliams sang Bangkok để được chữa trị tốt hơn.

Phát ngôn viên Đại học Bangor cho biết: “Bác sĩ Sophie Wiliams vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi biết đội ngũ y tế sẽ sớm chuyển tiến sĩ đến một bệnh viện Anh sớm nhất có thể.”

“Các nhân viên khu bảo tồn cũng như nhân viên y tế tại bệnh viện Xishuangbanna, Bangkok đã tạo mọi điều kiện để chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho Sophie và gia đình cô.”

Cha mẹ và chồng của tiến sĩ Wiliams đã bay đến Bangkok để có thể ở gần cô. Cha cô – ông Mike, 65 tuổi nói: “Chúng tôi thấy con bé trong bệnh viện và rất đau lòng khi thấy con bé bị bệnh như thế. Có khả năng con bé sẽ không tỉnh dậy. Đó là một cơn ác mộng với mỗi người cha, người mẹ. Chúng tôi chỉ cầu mong Sophie có thể vượt qua. Con bé đã mở mắt nhưng nó vẫn rất mệt mỏi.”

Hôn mê bất tỉnh sau khi bị muỗi đốt

Tiến sĩ Wiliams bị đốt ở khu vực biên giới Trung Quốc. Cô có thể sẽ bị liệt người, mất trí nhớ trong tương lai.

Đến thời điểm hiện, tiến sĩ Wiliams bị liệt phần thân bên phải và bác sĩ nói rằng một phần não của cô đã bị tổn thương. Hiện tiến sĩ Wiliams đã mất trí nhớ.

Hiện cha của tiến sĩ Wiliams đã về nước để làm việc. Còn mẹ và chồng của tiến sĩ Wiliams vẫn đang ở Thái Lan.

Viêm não Nhật Bản là một căn bệnh thường xuất hiện ở khu vực nông thân tại các nước Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương. Khoảng 68000 người được chẩn đoán nhiễm bệnh mỗi năm. Tuy nhiên, hiếm khi các du khách bị mắc bệnh. Virus thường được phát hiện ở lợn, chim. Virus được truyền sang người do bị muỗi mang mầm bệnh đốt. Virus không lây từ người sang người.

Hôn mê bất tỉnh sau khi bị muỗi đốt
Bí quyết đơn giản giúp bạn không bị muỗi đốt
Bạn không muốn bị muỗi đốt thì hãy luôn ghi nhớ những mẹo nhỏ dưới đây nhé!

Nguồn: Theo Afamily/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.