Hướng dẫn 4 điều cần nhớ khi đi du học

Chuẩn bị cho học bổng du học của Chính phủ

Để du học sinh có thêm những kiến thức cần khi đi du học, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  • 1

    Thuốc chữa bệnh

    Lần đầu tiên phải sống xa gia đình, nhiều khi không thích nghi được về ăn uống, môi trường sống của mỗi nước lại khác nhau. Mỗi quốc gia có nền văn hóa riêng, các trường học cũng có quy định khác nhau. Sức khoẻ hết sức quan trọng, nếu có bệnh mạn tính hen, suyễn cần phải mang theo thuốc. Những nước tiên tiến chỉ bán thuốc theo toa của bác sĩ. Ngoài ra còn phải chuẩn bị quần áo ấm nếu nơi đến là vùng có khí hậu lạnh.

  • 2

    Sách học

    Các nước tiên tiến, người ta chỉ hướng dẫn đề tài để sinh viên tự học ở nhà, đến lớp thảo luận là chính. Chính vì thế các em phải trang bị đầy đủ các loại sách cần thiết. Để mua được sách rẻ, các em vào các trang wesite như: Amazon.com và Ebay.com, ở đây sách cũ nhiều khi giá chỉ bằng 30 – 40% giá bìa. Kênh khác là liên hệ để mua lại của những sinh viên khóa trước, chi phí còn đỡ hơn vì không mất tiền phí vận chuyển. Nhưng các em cần cập nhật qua giảng viên của môn học trước từ 4 – 6 tháng. Nếu cận ngày quá, nhiều khi không tìm ra sách cần.

  • 3

    Ăn uống

    Nếu có điều kiện thì tốt nhất thành lập nhóm tự mua đồ về nấu ăn là rẻ nhất. Du học sinh yêu cầu trường cấp cho một giấy chứng nhận và mã số, số tài khoản của trường và số tiền phải đóng. Khi có giấy chứng nhận, người nhà ra ngân hàng Việt Nam làm dịch vụ chuyển tiền theo những thông tin trên giấy. Phí chuyển tiền theo hình thức này sẽ rẻ hơn các dịch vụ khác và cũng an toàn.

  • 4

    Đi lại

    Mỹ chỉ có các bang như: New York, Boston, Seattle và Washington DC là có hệ thống xe công cộng tốt. Những em học xa trường, muốn đi làm thêm thì cần sắm cho mình một chiếc xe hơi cũ (khoảng 2.000 – 4.000USD). Trước khi có xe, cũng phải thi lấy bằng như ở Việt Nam, nhưng chỉ cần mua sách về học rồi đăng ký thi. Bạn nào đã có bằng của Việt Nam thì có thể chuyển đổi sang bằng quốc tế. Bằng này được sử dụng một năm, sau đó muốn có bằng của nước sở tại thì cũng phải thi.

    Việc làm thêm thì các nước có quy định khác nhau nhưng thường là được làm 20 giờ một tuần.Những quốc gia: Mỹ, Australia, Singapore chỉ được làm thêm trong nhà trường, nếu làm bên ngoài là vi phạm luật. Nghỉ hè thì được ra ngoài làm thêm nhưng phải có giấy cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Nhưng chúng tôi khuyên các em không nên đi làm thêm nhiều quá mà quên mất việc chính là học. Khi không học hết chương trình mà phải về nước lúc đó muốn sang học lại rất khó khăn khi xin cấp visa.